Khai mạc trọng thể đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Khai mạc trọng thể đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
TPO - Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần X chính thức khai mạc từ 8 giờ sáng nay (12-12) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là ĐH của khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước.

> Những thông điệp về sống đẹp, có ích để bảo vệ và xây dựng đất nước

>Mong Thủ tướng chia sẻ bài học thành công và chưa thành công
> Tuổi trẻ làm gì để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc?
>Toàn cảnh 10 trung tâm thảo luận tại ĐH Đoàn
> Hội tụ khát vọng dựng xây đất nước 
> Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
> Để hội nhập toàn diện không chỉ giỏi ngoại ngữ
> Đoàn thanh niên: 4 đơn vị ký kết nghĩa 

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh chung cùng các đại biểu dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh chung cùng các đại biểu dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Đúng 8h tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X diễn ra với không khí trọng thể.

> Toàn cảnh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

ĐH lần này triệu tập 1.000 đại biểu, có 999 đại biểu có mặt, trong đó có 346 đại biểu nữ (chiếm hơn 34%), 172 đại biểu người dân tộc thiểu số (17%). Độ tuổi bình quân của đại biểu là 29,8.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: NCK
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: X.Tùng.

Đến dự và chỉ đạo ĐH có Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm...

Đại hội còn được đón các đồng chí Nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn: Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa IV Vũ Mão, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa V Hà Quang Dự, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa VI Hồ Đức Việt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa VIII, IX Võ Văn Thưởng.

Mở đầu phiên khai mạc là màn nghệ thuật đặc sắc thể hiện khát vọng tuổi trẻ (xem hình ảnh màn biểu diễn nghệ thuật sôi động).

Quyết định những quyết sách quan trọng của năm năm tới

Tiếp đó là phát biểu khai mạc của Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi.

"Hôm nay, chúng ta hội tụ về đây tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến để cùng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam - nơi những quyết sách quan trọng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 5 năm tới được quyết định", anh Phan Văn Mãi phát biểu.

Xem toàn văn diễn văn khai mạc của Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi tại đây.

Trong phiên khai mạc hôm nay, ĐH nghe tóm tắt Báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa IX; Xem phóng sự về các chương trình, hoạt động và công trình thanh niên tiêu biểu của nhiệm kỳ 2007 - 2012; Nghe phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; ĐH nghe trình bày, thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa IX; Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

Em Trịnh Khánh Trang, Liên đội phó Liên đội THCS Ngọc Lâm (Long Biên- Hà Nội) thay mặt gần 800.000 thiếu nhi Thủ đô và 12 triệu thiếu nhi cả nước đọc thư chúc mừng tới Đại hội.

(Xem toàn văn thư của thiếu nhi tại đây).

Triển lãm trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Triển lãm trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Ảnh: X.Tùng

Đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn

Ngay sau khi lắng nghe thư của thiếu nhi, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khẳng định, Đại hội Đoàn lần thứ là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thể hiện khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2007 - 2012; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Anh Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo
Anh Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX. Báo cáo nhấn mạnh: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện được của Đoàn trong năm năm qua, Bí thư thứ nhất cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng.

Thanh niên và công tác thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Năm Thanh niên 2011, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là những sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, là cơ hội, điều kiện thuận lợi, động lực tinh thần to lớn thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Công tác giáo dục của Đoàn được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhiCông tác giáo dục của Đoàn được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được chú trọng.

Hai phong trào lớn do Ðoàn phát động tại Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, thông qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời chăm lo các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, cùng với các lực lượng xã hội tạo điều kiện và môi trường cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi.

Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được cụ thể hóa trên từng địa bàn, lĩnh vực, từ đó đã xuất hiện nhiều phong trào nhánh với nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai rộng rãi, đã khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất.

Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của thanh niên trong các lĩnh vực: xây dựng các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn; tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo đảm an toàn giao thông của thanh niên đô thị… tiếp tục phát triển, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, góp phần tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc tại mỗi địa phương, đơn vị.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục mở rộng về quy mô, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, tham gia xóa đói, giảm nghèo...

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, còn một số yếu kém Đoàn cần khắc phục như Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn tuy đã có đổi mới nhưng chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng thanh niên có lúc, có nơi thiếu kịp thời; Một số nội dung của hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả chưa rõ nét...

Khai mạc trọng thể đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X ảnh 5

Bí thư thứ nhất cho biết, năm năm tới, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ là Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Bí thư thứ nhất nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu trên, năm năm tới, Đoàn cần làm theo phương hướng: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Chú trọng giáo dục thông qua điển hình tiên tiến, thực tiễn phong trào hành động cách mạng; tăng cường đối thoại giữa cán bộ đoàn với đoàn viên, thanh niên qua các diễn đàn tuổi trẻ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ.

Xem toàn văn báo cáo do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trình bày tại đây.

Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm tin yêu và hi vọng vào thế hệ trẻ Việt Nam. (Xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Trước 1.000 đại biểu thanh niên cùng quan khách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên Việt Nam, hết thế hệ này đến thế hệ khác đều nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ khó khăn, đánh thắng kẻ thù xâm lược, viết nên trang sử hào hùng, giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, thanh niên lại xung kích, sáng tạo, cống hiến sức trẻ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong những năm gần đây, từ hoạt động thực tiễn của tuổi trẻ, xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, tổ chức Đoàn xuất sắc, góp phần tô thắm những thành tích của tuổi trẻ cả nước. Các phong trào hành động xung kích, Lối sống, văn hóa của thanh niên đã tạo được dấu ấn tốt cho đời sống xã hội. Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, ngày càng được quan tâm hơn, chất lượng chính trị được nâng cao, được Đảng, nhà nước, chính quyền các cấp tin tưởng.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, cần thẳng thắn thừa nhận, Đoàn còn không ít những khuyết điểm, chưa phát triển đồng đều, chưa phát huy được toàn diện sức mạnh của thanh niên, việc tập hợp thanh niên chưa hiệu quả, một bộ phận thanh niên có lối sống tiêu cực, suy giảm niềm tin vào Đảng, nhà nước, sống thực dụng, xa rời những giá trị truyền thống, trình độ thanh niên ở các vùng xa xôi, đồng bào dân tộc còn chênh lệch…

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng (giữa) cùng đ/c Trương Mỹ Hoa- Nguyên Phó Chủ tịch nước và đ/c Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn tham quan triển lãm ảnh tại ĐH
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng (giữa) cùng đ/c Trương Mỹ Hoa- Nguyên Phó Chủ tịch nước và đ/c Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn tham quan triển lãm ảnh tại ĐH.

Đổi mới phong trào thanh niên tình nguyện

Trước đó, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, trình bày tham luận Đổi mới phong trào thanh niên tình nguyện trong giai đoạn mới. Anh Phong cho biết, 5 năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của TP.HCM phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, ngoài những hoạt động tình nguyện thường xuyên, còn có những chiến dịch tình nguyện với thương hiệu riêng như các phong trào: Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, hành quân xanh, tri thức trẻ tình nguyện...

Anh Phong cho biết, trong năm năm qua, tận dụng hiệu quả trí tuệ, sáng tạo của thanh niên, thanh niên TP.HCM đã làm lợi 87 tỷ đồng với 7 triệu ngày công tình nguyện. Phong trào thanh niên tình nguyện có sức sống bền bỉ, ngày càng được mở rộng và khẳng định uy tín của ĐVTN với các cấp ủy Đảng, cung cấp kỹ năng cho mỗi ĐVTN, giúp họ có hành trang quan trọng góp phần vào sự thành công trong công việc và cuộc sống đồng thời góp vào công tác dân vận của Đảng một phương thức hiệu quả trong góp phần cụ thể hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, anh Phong cho biết, vẫn còn những hạn chế, cần phải khắc phục đó là còn khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng của thanh niên tình nguyện, một bộ phận thanh niên đi tình nguyện chưa xác định được tâm thế đúng đắn nên hoạt động chưa thực sự hiệu quả, việc đúc kết lý luận, tìm hướng đi mới cho phong trào thanh niên tình nguyện chưa kịp thời.

Màu áo xanh tình nguyện có mặt trên mọi miền đất nước, ghi dấu ấn đặc biệt
Màu áo xanh tình nguyện có mặt trên mọi miền đất nước, ghi dấu ấn đặc biệt.

Theo anh Lê Quốc Phong, giai đoạn tới phong trào thanh niên tình nguyện cần đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng hơn, trong đó cần nâng cao nhận thức cho từng ĐVTN, định hướng những giá trị của phong trào thanh niên tình nguyện; tiếp tục phát triển phong trào ngày càng sâu rộng, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực tổ chức cho từng cơ sở đoàn rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng, hình thành những đội hình tình nguyện chuyên nghiệp, lựa chọn nội dung trọng tâm phù hợp với địa phương, đơn vị.

Đồng thời cần có những đổi mới trong công tác, biến những ý tưởng, sáng tạo của thanh niên thành những công trình thiết thực, hiệu quả. Anh Phong cũng nhấn mạnh quán triệt tinh thần sẻ chia cùng ăn, cùng cở, cùng làm, làm cho người dân hiểu được giá trị, thành quả mà tình nguyện mang lại để có sức sồng bền vững của phong trào tình nguyện.

Trước đó vào lúc 7h45, cũng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm: “Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai”.

Trước đó, ngày 11-12, ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra phiên thứ nhất gồm các nội dung: thông qua Quy chế ĐH; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình ĐH.

Đại hội của khát vọng tuổi trẻ
Đại hội của khát vọng tuổi trẻ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 -12.2012.

Thảo luận 10 chủ đề thiết thực với tuổi trẻ

Phần thảo luận tại tổ về 10 chủ đề tiêu biểu, thiết thực đối với tuổi trẻ cả nước hiện nay diễn ra đồng loạt tại 10 trung tâm từ 14 giờ ngày hôm qua 11 – 12.

Trong đó 4 trung tâm được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, 6 trung tâm còn lại diễn ra tại các Bộ, nghành.

Trung tâm thảo luận số 1 với chủ đề “Tuổi trẻ làm theo lời Bác - Sống đẹp, sống có ích” do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư và đồng chí Trần Thanh Giang, Phó trưởng ban tuyên giáo T.Ư Đoàn chủ trì buổi hội thảo.

Phát biểu tại đây, anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các đại biểu (ĐB) từng làm công tác Đoàn nêu ra những vấn đề cụ thể xuất phát từ thực tiễn để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn gắn với chủ đề “Tuổi trẻ làm theo lời Bác - Sống đẹp, sống có ích” để cụ thể hóa đưa vào nghị quyết sau Đại hội.

Trung tâm thảo luận số 2 với chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân" do đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng cùng đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và đồng chí Đặng Quốc Toàn, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn chủ trì.

Trung tâm thảo luận số 3 với chủ đề " Vì đàn em thân yêu" do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì.

Trung tâm thảo luận số 4 với chủ đề "Thanh niên và hội nhập" do đồng chí đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương chủ trì.

Trung tâm thảo luận số 5 với chủ đề "Nguồn nhân lực trẻ dựng xây đất nước" diễn ra tại Bộ Nội Vụ do Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh và Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An chủ trì.

Hoa hậu Việt Nam Thu Thảo cũng là một trong những đại biểu tham dự Đại hội
Hoa hậu Việt Nam Thu Thảo cũng là một trong những đại biểu tham dự Đại hội.

Tại trung tâm thảo luận số 7 về chủ đề “Tuổi trẻ học tập vì ngày mai lập nghiệp”, Bộ GD-ĐT khẳng định, sẽ phối hợp với các tổ chức Đoàn tập trung nâng cao chất lượng GD-ĐT, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên; tổ chức tốt các hoạt động thi đua học tập, các hội nghị nghiên cứu khoa học, cuộc thi Olympic, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, khuyến khích động viên học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên trẻ học tập ngoại ngữ, tin học, sử dụng hiệu quả mạng xã hội, cổng trực tuyến, diễn đàn online… để đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong học sinh, sinh viên.

Tại Hội trường trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn là nơi tổ chức Trung tâm thảo luận số 8 với chủ đề "Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Trung tâm thảo luận số 9 với chủ đề "Thanh niên lập nghiệp" được tổ chức tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi chủ trì.

Trung tâm 10 với chủ đề Bản sắc thanh niên Việt.

 
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.