Trên những nẻo đường:

Khám phá nhà chọc trời ở Dubai

Tòa tháp Burl Khalifa thu hút sự quan tâm của du khách thế giới Ảnh: Hà Anh
Tòa tháp Burl Khalifa thu hút sự quan tâm của du khách thế giới Ảnh: Hà Anh
TP - Nếu theo đúng định nghĩa thiên đường là ở trên cao thì Dubai so với các thiên đường du lịch khác gần với định nghĩa này hơn cả. Khám phá những tòa nhà chọc trời ở Dubai đang thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách thế giới.

Dubai có rất nhiều tòa nhà chọc trời và những toà nhà ấy đang không ngừng vươn cao hơn nữa, quanh thành phố các công trường xây dựng vẫn đang ngày đêm miệt mài làm việc. 

Tính đến nay tòa tháp Burl Khalifa hiện đang giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất không chỉ ở Dubai mà còn cao nhất thế giới với những thông số đáng nể: cao 829,84m, tương đương 164 tầng, chân tháp rộng 202 ha, bao gồm 30.000 ngôi nhà, 9 khách sạn, một công viên rộng 24.000m2, khu mua sắm lớn nhất thế giới Dubai Mall rộng 836.000m2 và một hồ nước rộng 120.000m2. 

Bên cạnh đó toà nhà còn giữ nhiều kỷ lục như hệ thống thang máy chạy nhanh nhất, ban công quan sát toàn cảnh thành phố nằm ở độ cao nhất, dịch vụ vệ sinh sử dụng công nghệ tân tiến nhất... Theo quản lý tòa nhà cho biết, tổng thời gian làm vệ sinh tòa nhà chiếm mất 3 tháng nếu sử dụng dịch vụ lao động phổ thông bình thường.

Để lên được “đỉnh của thế giới”, tôi phải xếp theo một hàng dài mua vé tham quan với giá 40USD. Nghe nói nếu xui xẻo có những ngày màn hình bán vé còn hiển thị dòng chữ “sold out” do vé đã được khách du lịch đặt mua hết từ trước. 

Để từ mặt đất lên đến tầng 124 của tòa nhà tôi chỉ mất chưa tới 1 phút nhờ vận tốc chóng mặt của hệ thống thang máy nhưng mất hơn 10 phút xếp hàng để tới lượt. Điều kiện là lên theo đúng giờ ghi trên vé và giới hạn 9 người trong 1 chiếc thang máy. 

Từ ban công tầng 124 phóng tầm mắt nhìn ra vịnh Ả Rập và toàn cảnh trung tâm thành phố Dubai, tôi không khỏi bị choáng ngợp trước quang cảnh một biển mây trắng đang bao bọc quanh các tòa nhà, lững lờ trôi dưới chân, dưới tầm nhìn của chúng tôi, chẳng thể nhận ra đâu là chân trời nữa. 

Biển mây này chỉ xuất hiện 2 lần trong năm, đợt tháng 3-4 và tháng 9-10, mỗi khi thời tiết chuyển mùa từ nóng sang lạnh và ngược lại. Do đó đây cũng là một trong những thời điểm thích hợp để tham quan Dubai cũng như cơ hội hiếm có chiêm ngưỡng hiện tượng thú vị này. 

Chiêm ngưỡng vào lúc sáng sớm, giữa trưa hay đêm tối đều tuyệt đẹp và mang những cảnh sắc rất riêng. Khi bình minh, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm hồng toàn bộ làn mây, còn khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn bóng đèn thắp sáng trong các tòa tháp nhìn chẳng khác nào một bầu trời đầy sao xa. 

MỚI - NÓNG