Khẳng định dấu ấn thanh niên

Khẳng định dấu ấn thanh niên trong các công trình, phần việc cụ thể
Khẳng định dấu ấn thanh niên trong các công trình, phần việc cụ thể
TP - Ngày 7/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ về việc triển khai thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

Trong ba tháng đầu thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện với chủ đề Tuổi trẻ Đất Tổ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả. 

Các hoạt động tuyên truyền giáo dục tổ chức rộng rãi thông qua website, Facebook và sân khấu hóa, các mô hình như Cổng trường an toàn giao thông, mô hình Đội kịch tương tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, CLB hát Xoan. Nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị được triển khai. 

Riêng trong Tháng Thanh niên 2014, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã tham gia vệ sinh, nạo vét gần 250m3 đất đá, thu gom 3,2 tấn rác thải, nạo vét tu sửa 40 km kênh mương nội đồng; Thắp sáng gần 6km đường giao thông nông thôn; Trồng và chăm sóc trên 300.000 cây phân tán, trồng rừng tập trung trên 200ha; Xây dựng ba Nhà nhân ái, một nhà Bán trú dân nuôi…

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Bùi Quang Thái chia sẻ, trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, phân làn giao thông hướng dẫn du khách về chiêm bái dâng hương. “Mỗi ngày có gần 200 tình nguyện viên tham gia phục vụ tại lễ hội”.

Tiếp nối không khí Tháng Thanh niên, thời gian tới Tỉnh Đoàn Phú Thọ tập trung xây dựng và duy trì các mô hình, điển hình trong giáo dục, cảm hóa giúp đỡ thanh niên chậm tiến, tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm… 

Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn khu dân cư. Tiếp tục tạo bước đột phá trong phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội như các hoạt động Về nguồn trong tháng 4-5/2014; 

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014 với chủ đề Nghìn ngày tình nguyện giúp dân, trăm ngày tình nguyện giúp bạn (từ tháng 6-9) với nội dung thành lập 10 đội TNTN chuyên sâu tập trung tại vùng sâu, vùng xa, các xã điểm Nông thôn mới; Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp các đội, nhóm TNTN tại chỗ…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu ghi nhận những đóng góp của ĐVTN trong 3 tháng đầu Năm Thanh niên tình nguyện, như phong trào hiến máu tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế, xã hội…, đồng thời đánh giá cao các kế hoạch, hoạt động 9 tháng cuối năm 2014. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra xóa đói giảm nghèo của tỉnh vẫn còn xuất hiện một bộ phận nhỏ tầng lớp thanh niên nghèo, ông Bùi Minh Châu (Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Thọ) đề nghị từ nay đến những năm tiếp theo, tổ chức Đoàn cần có các hoạt động, dự án để tỉnh Phú Thọ không có thanh niên nghèo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh cho rằng Tỉnh Đoàn tiếp tục quan tâm tới chất lượng đoàn viên thể hiện việc kết nạp và rà soát ĐVTN. 

Nội dung sinh hoạt cần gắn với tình hình cơ sở, nhu cầu của ĐVTN địa phương. Đối với các dự án, công trình thanh niên do Đoàn Thanh niên quản lý trên địa bàn tỉnh, anh Vinh nêu rõ cần làm nổi bật được vai trò, yếu tố thanh niên. 

Huy động lực lượng ĐVTN tham gia góp công, góp sức và có những cách làm hay hiệu quả và tiết kiệm trong các công trình, phần việc để tạo sức lan tỏa, vận động nhân dân địa phương ủng hộ, tham gia.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xóa đói giảm nghèo của tỉnh vẫn còn xuất hiện một bộ phận nhỏ tầng lớp thanh niên nghèo, ông Bùi Minh Châu (Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Thọ) đề nghị từ nay đến những năm tiếp theo, tổ chức Đoàn cần có các hoạt động, dự án để tỉnh Phú Thọ không có thanh niên nghèo.

MỚI - NÓNG