Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn
TPO - Ngày 10/6, tại thôn Làng Bình (xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức Lễ khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời kỳ 1951-1952 và trao tặng Nhà Văn hóa thôn Làng bình. 

Dự lễ khánh thành có anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, các Ban, Văn phòng T.Ư Đoàn, Ủy Ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và các báo: Tiền Phong, Thiếu niên Tiền Phong, Tuổi trẻ TPHCM.

Về phía tỉnh Tuyên Quang, có ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Tạ Đức Tuyên - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang. Tới dự lễ khánh thành còn có đông đảo nhân dân, ĐVTN địa phương.

Công trình Nhà bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn được khởi công từ tháng 2/2016, với tổng diện tích 120m2, kết cấu móng đổ trụ bê tông cốt thép, nền đổ bê tông, trên lát gạch gốm đỏ… Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình là 416 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa từ T.Ư Đoàn vận động các đơn vị ủng hộ. 

Nhà Văn hóa thôn Làng Bình có diện tích 160m2, khang trang với tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 582 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân của thôn.

Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn

Phát biểu tại lễ khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: Sau khi chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 kết thúc thắng lợi, Đảng và Chính phủ chủ trương mở rộng và củng cố căn cứ Việt Bắc. Năm 1951, cơ quan T.Ư Đoàn đã chuyển từ Đại Từ (Thái Nguyên) về thôn Làng Bình (xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) tiếp tục hoạt động chỉ đạo phong trào tại các khu, tỉnh và tham mưu cho Đảng về công tác thanh thiếu nhi. 

Trong thời kỳ tại thôn Làng Bình, cơ quan T.Ư Đoàn có khoảng 40 người, được chia làm hai bộ phận: Đoàn thanh niên cứu quốc và Đoàn thanh niên Việt Nam. Cơ quan T.Ư Đoàn lúc bấy giờ có các ban: Ban Thiêu nhi, Ban Tuyên huấn và Ban Phong trào. 

Nhân dịp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 85 năm, T.Ư Đoàn tổ chức lễ xây dựng Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn – nơi T.Ư Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã đóng cơ quan thời kỳ 1951-1952.

Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, mặc dù cơ quan T.Ư Đoàn đóng tại đây một khoảng thời gian không dài, song với những tình cảm gắn bó với nhân dân nơi đây cũng như giá trị lịch sử của giai đoạn này vẫn luôn còn mãi. 

Anh Phong nêu rõ: “Việc xây dựng Bia di tích cũng như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của T.Ư Đoàn tại xã Xuân Quang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống góp phần giáo dục thế hệ trẻ. 

Công trình mang ý nghĩa ghi dấu mốc lịch sử của cơ quan T.Ư Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam (nay là T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1951-1952 và là công trình mang ý nghĩa quan trọng gắn với lịch sử vẻ vang, hào hùng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện tấm lòng tri ân với thế hệ đi trước.  Đồng thời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ về vai trò vị trí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng".

Anh Lê Quốc Phong cũng tin tưởng rằng, việc khánh thành bia di tích cùng xây dựng Nhà văn hóa thôn Làng Bình sẽ góp phần để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống, điểm đến hấp dẫn với ĐVTN cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 2

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thôn Làng Bình, xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thiêng liêng giữ gìn và phát huy các giá trị của các di tích cách mạng, trong đó có khu di tích lịch sử cơ quan Trung ương Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao biển hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình bà Lâm Thị Hến (dân tộc Dao, thôn Làng Bình) đã hiến 120m2 đất để xây dựng Bia di tích; trồng cây lưu niệm tại khuôn viên bia di tích; tặng 20 suất học bổng, trị giá 800 nghìn đồng/suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện; tặng 1 ti vi, 2 tủ sách với 1.000 đầu sách, báo; 1 đầu thu phát sóng cho nhà văn hóa thôn Làng Bình, xã Xuân Quang (Chiêm Hóa). 

Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và đại diện Báo Tuổi trẻ trao biển tượng trưng tặng Nhà văn hóa Làng Bình

Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 4

Anh Lê Quốc Phong trao hỗ trợ cho hộ gia đình hiến đất xây dựng công trình Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn

Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 5

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng học bổng Vừa A Dính cho sinh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện Chiêm Hóa

Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 6
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn
Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 7
Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 8
Khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 9

Các đại biểu kéo băng gắn biển Nhà văn hóa thông Làng Bình, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.