Khánh thành làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt

TPO - Ngày 18/10, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Khu Trung tâm dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt.
Khánh thành làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt ảnh 1

Lễ cắt băng khánh thành, bàn giao khu Trung tâm dự án làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Somxavat Lengxavat, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đồng chí Vylayvong Butdakham, Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào; đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, T.Ư đoàn hai nước, lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay, lãnh đạo huyện Khamkout, các đơn vị tham gia thực hiện dự án và hơn 200 đoàn viên, thanh niên. 

Khánh thành làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt ảnh 2

Các đoàn viên thanh niên Lào đón đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại cuộc gặp gỡ với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Somxavat Lengxavat, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Lào bày tỏ mong muốn, T.Ư Đoàn hai nước tăng cường phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhằm tạo điều kiện để thanh niên hai nước được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt đạt kết quả, trở thành công trình tiểu biểu của Đoàn Thanh niên hai nước.

Khu Trung tâm dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt (huyện Khamkout, tỉnh Bolikhamxay, Lào) được khởi công vào tháng 8/2012, nhân dịp kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Dự án đầu tư xây dựng gồm hai hợp phần chính: Đầu tư xây dựng khu trung tâm làng và khu trình diện kỹ thuật nông - lâm nghiệp bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào.

Khánh thành làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh-Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ bền vững, thắm tình đoàn kết giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào, tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ các bộ tộc Lào anh em.

“Chúng ta đặt kỳ vọng và niềm tin rằng, dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam là một mô hình mẫu về phong trào thanh niên Lào lập nghiệp và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị vững mạnh toàn diện và phát triển bền vững; giải quyết việc làm cho nhiều hộ gia đình trẻ Lào có cuộc sống ổn định; từng bước tiếp cận việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nói.

Khánh thành làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt ảnh 4

Lễ ký kết bàn giao Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt.

Được biết, để sử dụng hiệu quả công trình và thực hiện mục tiêu chung của dự án, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào tổ chức lớp tập huấn về khởi nghiệp cho thanh niên Lào trong 3 ngày từ 18 - 20/10, với các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trại học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Trước đó, chiều 17/10, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào đã có buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã thông tin một số nội dung về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nổi bật trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu thực hiện một công trình thanh niên tại trụ sở T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào; tổ chức đội thanh niên tình nguyện hai nước cùng phối hợp xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho thanh niên nghèo tại tỉnh Bolikhamxay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.