Khánh thành nhà nội trú cho học sinh Bắc Kạn

Khánh thành nhà nội trú cho học sinh Bắc Kạn
TP - Ngày 7/9, tại huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ khánh thành công trình nhà nội trú cho học sinh Trường THCS Thuần Mang, phục vụ cho hơn 80 em học sinh và cán bộ quản sinh.  

Công trình có tổng diện tích xây dựng mới, cải tạo bếp và các công trình phụ trợ hơn 400 m2 bao gồm 10 phòng ở, bốn phòng tắm, sân, kè tường đá chắn đất, bể chứa nước, bếp tập thể, nhà ăn, công trình vệ sinh… phục vụ cho hơn 80 em học sinh và cán bộ quản sinh. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tặng quà và trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Thuần Mang. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ 130 em học sinh Trường THCS Thuần Mang 65 triệu đồng.

Phan Quang

*Xây nhà cho hộ gia đình nghèo. Tuổi trẻ thành phố Uông Bí vừa tổ chức ra quân khởi công xây nhà cho hộ gia đình anh Trương Văn Bình tại thôn Đồng Chanh (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí).

Gia đình anh Bình là một trong những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng có 3 con nhỏ, không có công ăn việc làm ổn định. Vợ chồng, con cái đều hay đau ốm. 

Tại lễ khởi công, Đoàn Thanh niên Cty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm đã trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình anh Bình. Ban Thường vụ Thành Đoàn Uông Bí phát động ĐVTN tham gia trực tiếp vận chuyển vật liệu xây dựng, san gạt mặt bằng sân nhà và đổ đất vào móng nhà.

Quang Lộc

*Thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam. Ngày 7/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014-2019 trên internet; tổng kết, trao thưởng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, năm 2015. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp diễn ra trong hai tháng với 4 đợt thi, nhằm tuyên truyền nghị quyết đến với thanh niên.

Trong chương trình, Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh đã tổng kết, trao thưởng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII năm 2015 với 4 giải nhất, 11 giải nhì, 20 giải ba, 35 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức trao phần thưởng dành cho thí sinh đạt giải nhỏ tuổi nhất, người dân tộc thiểu số đoạt giải Hội thi. 

Từ Hội thi, ban tổ chức chọn được 4 thí sinh đoạt giải cao ở các bảng tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 21 (vào cuối tháng 7/2015). Đoàn Bắc Giang có 3 thí sinh đoạt giải Ba của cuộc thi.

Tường Kha

*Trung ương Đoàn trao tặng học bổng cho SV nghèo. Ngày 7/9, trong chuyến công tác và làm việc với Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung tại Quảng Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM đã đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Quang Nhi (20 tuổi, trú tại khối phố 8, P.An Sơn, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thay mặt Trung ương Đoàn, anh Tuấn đã trao tặng suất học bổng của Quỹ Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam trị giá 5 triệu đồng cho em Nhi nhằm kịp thời hỗ trợ em đến trường.

Hoàn cảnh khó khăn, năm 2014 Nhi vẫn thi đậu ngành tiếng Nhật của trường với số điểm cao. Do hoàn cảnh khó khăn nên từ 2 năm nay Nhi phải tự làm thêm để trang trải kinh phí ăn học. Mới đây, khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu, mẹ em là bà Nguyễn Thị Xuân qua đời vì bạo bệnh sau gần 3 tháng chữa trị, gia đình trở nên khánh kiệt. 

Trong khi đó, bố em là ông Nguyễn Quang Sơn (58 tuổi) bị tai nạn lao động nằm liệt giường suốt hơn 5 năm qua. Hoàn cảnh éo le, Nhi quay lại trường nhưng đối diện với nguy cơ nghỉ học. Được Tỉnh Đoàn Quảng Nam giới thiệu, suất học bổng của Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên kịp thời được trao cho Nhi với hi vọng giúp đỡ, tiếp sức em đến trường, sớm thực hiện được ước mơ của mình.

Dịp này Tỉnh Đoàn Quảng Nam cũng trao tặng số tiền 2 triệu đồng từ đóng góp của cán bộ Tỉnh Đoàn để giúp đỡ gia đình em Nhi trong lúc khó khăn.

Nguyễn Thành

MỚI - NÓNG