Khát vọng cống hiến của cô gái vàng Wushu Việt Nam

Quang cảnh buổi thảo luận.
Quang cảnh buổi thảo luận.
TPO - “Mình sẽ cố gắng hơn nữa vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu Tổ quốc. Khi thất bại mình sẽ cố gắng hơn 100 lần, còn khi chiến thắng mình sẽ cố gắng hơn 1.000 lần, bởi mình sẽ không ngủ quên trên chiến thắng”, cô gái vàng của Wushu Việt Nam- Dương Thuý Vi bộc bạch.

Chiều ngày 12/12 , tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Hà Nội) diễn ra buổi thảo luận vận động viên, nghệ sỹ trẻ tài năng về “Khát vọng cống hiến bản sắc Việt”. 

Trong buổi thảo luận, các nghệ sỹ, vận động viên trẻ tài năng đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nghề của mình, những gian khổ, vất vả theo đuổi đam mê, những thành công trong nghề và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc…

Khát vọng cống hiến của cô gái vàng Wushu Việt Nam ảnh 1 Một tài năng trẻ đóng góp tại diễn đàn “Khát vọng cống hiến bản sắc Việt”.

Vì màu cờ sắc áo


Tại buổi thảo luận, cô gái vàng của Wushu Việt Nam Dương Thuý Vi (SN 1993), gương mặt trẻ tiêu biểu 2014 từng dành vô địch quốc gia, Đông Nam Á, châu Á và thế giới; tháng 9/2014, Thúy Vi là vận động viên duy nhất của Việt Nam giành huy chương Vàng tại ASIAD 17 trên đất Hàn Quốc chia sẻ, để có được thành công hôm nay, khoác trên mình áo đội tuyển quốc gia, thi đấu vì màu cờ Tổ quốc cô đã trải qua 16 năm tập luyện vất vả, đổ bao mồ hôi xuống sàn tập.

 “Qua quá trình tập luyện, những lần thi đấu thất bại mình nhận ra nếu không có đam mê, nỗ lực hết mình thì không thể thành công. Nên khi luyện tập mình cũng xem như đang trên sân thi đấu, phải cố gắng hết mình bởi mồ hôi trên sân tập sẽ đổi lấy vinh quang trên sân thi đấu. Chỉ cần có đam mê và niềm tin vào bản thân, ước mơ sẽ đến gần hơn so với bạn”, Thúy Vi nói.

Khát vọng cống hiến của cô gái vàng Wushu Việt Nam ảnh 2 Cô gái vàng của Wushu Việt Nam Dương Thuý Vi chia sẻ tại hội nghị.
Vi kể, nhiều người hỏi cô “khi dành nhiều thành tích lớn có muốn thi đấu nữa không”? Cô đã trả lời, “mình sẽ cố gắng hơn nữa vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu Tổ quốc. Khi thất bại mình sẽ cố gắng hơn 100 lần, còn khi chiến thắng mình sẽ cố gắng hơn 1.000 lần, bởi mình sẽ không ngủ quên trên chiến thắng”, Vi bộc bạch.

Chia sẻ tại buổi thảo luận, đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Hoàng Điệp, người sản xuất bộ phim "Đập cánh giữa không trung" giành giải "Phim hay nhất" tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice (giải thưởng Cristic’s Week) thuộc Liên hoan phim Venice năm 2014. 

Bộ phim dành 3 giải thưởng tại LHP Fribourg tại Thụy Sĩ và theo đuổi hàng chục liên hoan phim quốc tế lớn nhỏ khắp thế giới cho biết, với 10 năm hoạt động trong đoàn làm phim, đi giao lưu phim quốc tế, cô luôn thấy tự hào khi tên Việt Nam có tên phim trên diễn đàn phim lớn nhất thế giới. 

“Những bộ phim làm từ quốc gia, quê hương, tiếng nói của người Việt vang lên trên diễn đàn phim thế giới là niềm tự hào cho dân tộc. Những bộ phim sẽ quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, chị Điệp nói.

Theo chị Điệp, những người trẻ, tài năng trên mọi lĩnh vực phải gánh trách nhiệm trách nhiệm, khát vọng cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời chị kiến nghị lãnh đạo Bộ văn hóa - Thể thao và Du lịch cần tạo điều kiện mở các trại sáng tác, liên hoan phim, có khu vực dành riêng cho những người trẻ tuổi, để họ có điều kiện cống hiến, đóng góp, xây dựng nền điện ảnh nước nhà.

Tại buổi giao lưu, Nghệ sỹ Lâm Ngọc Hoa, diễn viên đoàn cải lương Cao Văn Lầu, Quán quân của chương trình tìm kiếm tài năng ca hát Solo cùng Bolero đã gửi một ca khúc cải lương hay, xúc động về miền sông nước đến chương trình. Cô mong muốn lãnh đạo các cấp, có chính sách hỗ trợ để cải lương Việt phát triển.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho rằng, buổi thảo luận là dịp để các cấp lãnh đạo Bộ có thể lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các vận động viên, nghệ sỹ trẻ. Từ đó có những chính sách phù hợp để người trẻ phát huy tài năng của bản thân. 

“Mong những tài năng trẻ sẽ luôn có ý chí vươn lên, cố gắng phấn đấu xây dựng, cống hiến cho Tổ quốc. Hãy tranh thủ sức trẻ của mình, bởi thời gian trôi đi nhanh, đoàn tàu đổi mới đang mở cửa, các bạn chính là tương lai của văn hóa và thể thao Việt Nam. Hãy theo đuổi niềm đam mê, khát vọng của bản thân”, ông Biên nói.

“Mình sẽ cố gắng hơn nữa vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu Tổ quốc. Khi thất bại mình sẽ cố gắng hơn 100 lần, còn khi chiến thắng mình sẽ cố gắng hơn 1.000 lần, bởi mình sẽ không ngủ quên trên chiến thắng”, cô gái vàng của Wushu Việt Nam Dương Thuý Vi  chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.