Khát vọng làm giàu của những ông chủ trẻ

Khát vọng làm giàu của những ông chủ trẻ
TP - Chỉ sau chưa tròn 1 năm khởi nghiệp, họ đều trở thành ông chủ khi còn rất trẻ.

Sinh ra ở vùng quê nghèo Tân Thanh (Lạng Giang, Bắc Giang), Lưu Đức Minh luôn ấp ủ khát vọng làm giàu. Tuy nhiên, khởi nghiệp ở quê không đơn giản với chàng trai chỉ có bằng cao đẳng chuyên ngành điện nên Minh lặn lội đi làm thuê ở Hà Nội để tìm cơ hội. Minh làm đủ nghề từ phụ vữa, xe ôm tới chở gas... kiếm sống, tích lũy kinh nghiệm và tìm kế làm giàu.

Sau một thời gian, Minh trở lại quê làm hương (nhang) cùng bố mẹ. Thấy nghề này vất vả, đầu ra lại khó khăn, Minh tiếp tục xa quê để tìm kiếm thị trường và máy móc. Tình cờ được giới thiệu với doanh nghiệp Ấn Độ ở Hà Nội chuyên thu mua hương, Minh tìm mọi cách tiếp cận. Thấy công thức làm, nguyên liệu cũng không khó kiếm và nhất là mức giá ban đầu do đối tác đưa ra khá cao so với giá bán hương thủ công mà gia đình đang làm, anh sốt sắng nhận làm ngay. “Lúc ấy, tôi nghĩ quá liều vì thiếu vốn, kinh nghiệm làm hàng xuất khẩu, kỹ thuật, máy móc, nhà xưởng mình đều không có”, Minh kể.

Về nhà, anh bắt tay ngay vào làm nhà xưởng, thuê người đào tạo công nhân, lắp đặt máy móc. Toàn bộ tiền mua nguyên vật liệu, làm nhà xưởng đều do bạn bè, người thân trong gia đình cho vay. Vừa sản xuất, vừa xây dựng nhà xưởng, vừa học cách làm ăn với doanh nhân nước ngoài, nhưng chỉ ba tháng sau, Minh xuất khẩu lô hàng đầu tiên, được phía đối tác đánh giá cao về chất lượng.

Với vai trò Bí thư chi Đoàn thôn Thuận, xã Tân Thanh, Minh đứng ra thành lập Hợp tác xã thanh niên Tân Thanh nhằm thu hút bạn trẻ tham gia sản xuất. Trong hàng chục lao động tại xưởng có tới hơn 2/3 là thanh niên với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/tháng. Năm 2010, năm đầu tiên bước vào thương trường, HTX thanh niên Tân Thanh đạt doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng. Minh là một trong hai thanh niên của Bắc Giang giành giải thưởng Lương Định Của. Minh đặt mục tiêu doanh thu xuất khẩu tăng gấp đôi trong năm nay.

Ông chủ tuổi 22

Nguyễn Văn Anh mới 22 tuổi, nhưng đã là chủ cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Anh nổi tiếng ở huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Với đôi tay khéo léo, cộng thêm óc sáng tạo và gan làm giàu, chỉ sau gần 1 năm mở cơ sở, Văn Anh có gia sản trị giá hàng tỷ đồng.

Thuở nhỏ mê nghề đục chạm gỗ, học hết cấp 2, Văn Anh đã lành nghề nhờ kế thừa tài năng sản phẩm mỹ nghệ phượng múa của ông chú làng Ý Yên (Nam Định). Rời quê vào Nam lập nghiệp khi mới 16 tuổi, Văn Anh tiếp tục tôi rèn tay nghề đục chạm tại một xưởng gỗ mỹ nghệ ở ngoại ô TPHCM, rồi sang Campuchia 4 năm để hành nghề. Khi tay nghề đến độ chín, lại có số vốn 60 triệu đồng tích cóp được, Văn Anh quyết chí về Bình Phước mở cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ năm 2010 với 4 nhân công.

Văn Anh, ông chủ tuổi 22
Văn Anh, ông chủ tuổi 22.

Vốn ít lại lập nghiệp ở vùng đất lạ, nhưng Văn Anh đầy quyết tâm. Số tiền trên chỉ đủ thuê đất, mở xưởng và mua một số dụng cụ nên Văn Anh phải vay thêm tiền từ gia đình, bạn bè để mua nguyên liệu. Tận dụng cả những gốc cây, khúc gỗ thừa giá rẻ, qua đôi tay khéo léo và sự sáng tạo của Văn Anh cùng các lao động trẻ khác, chúng đều trở thành sản phẩm độc đáo. Thương hiệu Văn Anh nhanh chóng lan đi khắp huyện, tỉnh và nhiều nơi khác.

Đến nay, cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Anh đã có nhiều mối hàng lớn là đại gia gỗ ở các chợ trong tỉnh đặt mua. Ngoài ra, cơ sở còn nhận thầu các công trình lớn. Nhìn lại cơ ngơi chỉ sau chưa tròn 1 năm mở xưởng, chính Văn Anh cũng ngỡ ngàng. Năm 2011, Văn Anh lên kế hoạch mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại các khu đô thị lớn để tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.