Khi người trẻ tìm hiểu pháp luật bầu cử

Các em học sinh trên địa bàn quận 4, TPHCM thi RCV tìm hiểu pháp luật bầu cử. Ảnh: Ngô Tùng.
Các em học sinh trên địa bàn quận 4, TPHCM thi RCV tìm hiểu pháp luật bầu cử. Ảnh: Ngô Tùng.
TPO - Đưa kiến thức, ý nghĩa của ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đến với những cử tri trẻ tuổi bằng những phương thức “đơn giản mà hiệu quả, mưa dầm thấm lâu” là cách mà Thành Đoàn TPHCM vừa tiến hành.  

Trong các ngày 8-9/5, tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố, các Quận đoàn, Huyện đoàn, Đoàn trường đã mở ra nhiều sân chơi lý thú nhằm cung cấp cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và người dân những kiến thức chung nhất, căn bản nhất về kỳ bầu cử quan trọng sắp tới.

Sau buổi lễ khai mạc tổng thể diễn ra tại quận 11 vào sáng 8/5, các nội dung sinh hoạt tuyên truyền về bầu cử đã diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn TP. Tại các quận 4, quận 7, quận Tân Bình, đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, công nhân lao động… hòa vào các sân chơi tìm hiểu kiến thức, pháp luật liên quan đến bầu cử. Trong khi đó, Hội thi pháp luật bầu cử đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (quận 5) với sự tham gia sôi nổi của khoảng 500 thanh niên trên địa bàn các quận, huyện.

Tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức chương trình “Khi tôi 18” nhằm trang bị cho các em học sinh trên địa bàn quận 4 một số hiểu biết căn bản về quyền và lợi ích của tuổi trẻ khi đến tuổi bầu cử. Hàng trăm học sinh thuộc ba trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, THPT Nguyễn Trãi và Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.4 hào hứng với các sân chơi tìm hiểu pháp luật bầu cử. 

Luật sư Phạm Thị Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM trực tiếp chia sẻ với các em học sinh lớp 12 về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bà Hồng Hương còn giúp các em nắm bắt rõ hơn các quy định, pháp luật về quyền, nghĩa vụ liên quan đối với người tham gia đi bầu, người ứng viên ứng cử vào các cơ quan quyền lực của nhân dân.

Điểm thu hút các em học sinh tại đây chính là phần thi Rung chuông vàng với chủ đề “Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp” có sự tham gia của gần 100 em học sinh. Các em học sinh phổ thông có dịp nắm bắt rõ ràng, cụ thể các quy định, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi lần lượt trải qua những câu hỏi – đáp trong sân chơi vui vẻ, thú vị này.

“Tham gia cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức bầu cử đã giúp em có được những kiến thức cơ bản về bầu cử, cụ thể là quy định về tuổi bầu cử, những quy định khi tham gia bầu cử… Em mong là sẽ có nhiều chương trình như vậy nữa để tụi em lại được hòa vào và tìm hiểu thêm những kiến thức mới”, Tất Đạt, lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, chia sẻ.

Anh Lê Xuân Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên TPHCM, cho biết: Thông thường thời điểm này các em sẽ kết thúc năm học và nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động tri ân, trưởng thành. Đặc biệt lần này chúng tôi mang đến cho các em sân chơi tuyên truyền pháp luật “Khi tôi 18”, qua đó phổ biến, trang bị cho các em học sinh những thông tin về quyền và nghĩa vụ của người đến tuổi đi bầu, các chuyên đề kiến thức về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Trưởng Ban tuyên giáo Thành Đoàn TPHCM, cho biết: Những năm qua, chương trình “Khi tôi 18” đều được các cấp bộ Đoàn tổ chức, hướng đến trang bị kỹ năng thực hành xã hội, tạo sân chơi cho học sinh. Riêng năm nay, Thành Đoàn đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp những nội dung liên quan đến kỳ bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp cho các em học sinh phổ thông khi bước vào độ tuổi bầu cử.

Cùng với việc mang đến những sân chơi phổ biến kiến thức, một số Quận đoàn đã tổ chức các diễn đàn, tọa đàm lắng nghe, nắm bắt tâm tư người trẻ, thực hiện các hoạt động diễu hành xe hoa, xe đạp tuyên truyền bầu cử, hội thi thiết kế các sản phẩm tuyên truyền, cổ động bầu cử…

MỚI - NÓNG