'Khi Tổ quốc cần', có thanh niên

'Khi Tổ quốc cần', có thanh niên
TP - Tối 15-10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống và tuyên dương, trao giải thưởng Khi Tổ quốc cần cho đội, nhóm thanh niên làm kinh tế giỏi. Tới dự có Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

> Đáp lời Tổ quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Khi Tổ quốc cần. Ảnh: Hải Yến
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Khi Tổ quốc cần. Ảnh: Hải Yến.

Trước khi diễn ra buổi lễ, tại buổi gặp mặt thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Khi Tổ quốc cần chiều 15-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, thanh niên Việt Nam có lịch sử hào hùng, trong thời chiến hàng triệu thanh niên đã ngã xuống xả thân chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc và ở thời bình, thanh niên tiếp tục tiến lên trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thanh niên đã năng động, biết vượt khó làm kinh tế đồng thời tư vấn, đào tạo việc làm, hướng dẫn vay vốn tín dụng, đưa thông tin việc làm đến từng hộ, từng trang trại, doanh nghiệp, có nhiều mô hình sản xuất nhưng cần mở rộng hỗ trợ, đào tạo thêm nhiều thanh niên làm kinh tế với hình thức liên kết, xâu chuỗi, một thanh niên làm kinh tế giỏi có thể giúp đỡ nhiều thanh niên khác học theo.

Giải đáp những băn khoăn, trăn trở của thanh niên về khó khăn trong vay vốn, vấn đề đào tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, khó khăn trong cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn..., Chủ tịch nước cho biết, sắp tới sẽ tổ chức chuyên đề về xử lý nợ xấu, thắt chặt chi phí công và kiềm chế lạm phát đồng thời quan tâm làm tốt một số tuyến đường giao thông.

56 gương mặt thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Khi Tổ quốc cần năm 2012 được tuyển chọn từ hơn 1.000 ứng cử.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phước Lộc cho biết, 56 gương mặt được tuyên dương đại diện cho hàng triệu bạn trẻ có khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các tầng lớp thanh niên nỗ lực vươn lên, dấn thân, biết làm kinh tế, tự tin khởi sự doanh nghiệp để vừa làm giàu cho bản thân vừa góp phần tạo việc làm cho thanh niên, góp phần đóng góp ngân sách quốc gia.

“Làm được điều đó là chúng ta thể hiện được tinh thần yêu nước của người trẻ", anh Lộc khẳng định.

Cuộc vận động Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động, tổ chức từ năm 2010 đã mang lại hiệu quả cao, dấy lên trong thanh niên phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, thúc đẩy ý chí không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên làm giàu.

Có nhiều hoạt động thiết thực như đào tạo, tập huấn cho thanh niên kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên trong lựa chọn việc làm, tư vấn pháp lý cho doanh nhân trẻ, mở sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh...

Hiện cả nước đã duy trì hơn 15.000 CLB, tổ, đội nhóm thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, hàng tỷ đồng đã được các cấp bộ Hội huy động, hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển kinh tế.

Hiện Hội LHTN Việt Nam có 8,2 triệu hội viên sinh hoạt ở các chi hội, CLB, tổ, đội nhóm khắp 63 tỉnh, thành.

Các thành viên tập thể của Hội đang phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Thanh niên khuyết tật.

Hiện có ban vận động thành lập các hội đi vào hoạt động hiệu quả như: Hội Kiến trúc và xây dựng trẻ, Hội Tài chính và ngân hàng trẻ, Hội Công nghệ và tin học trẻ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.