Khỏa thân để ghi dấu các sự kiện

Khỏa thân để ghi dấu các sự kiện
Một nhà báo - MC nổi tiếng của Đài truyền hình Quảng Châu đã dùng ảnh khỏa thân để ghi dấu lại tất cả sự kiện xã hội quan trọng tại Trung Quốc.

Khỏa thân để ghi dấu các sự kiện

Âu Chí Hàng khỏa thân trước các cơ sở làm dầu ăn bẩn vào năm 2011 - Ảnh: Mychinanet.com
Âu Chí Hàng khỏa thân trước các cơ sở làm dầu ăn bẩn vào năm 2011 - Ảnh: Mychinanet.com.
 

Âu Chí Hàng, sinh năm 1959, bắt đầu tự chụp ảnh khỏa thân vào năm 1994 như một cách ghi dấu một sự kiện. Thao tác của ông hết sức đơn giản: chỉnh góc máy, hẹn giờ, vào vị trí đã định sẵn.

Các bức ảnh trong bộ ảnh Thời khắc ấy được công bố năm 2007 và lúc đó đã gây ra một cơn chấn động trên Weibo và tác động không nhỏ đến xã hội Trung Quốc.

Nhiều người ví von “mâu thuẫn xã hội Trung Quốc đã được ghi dấu qua các bức ảnh khỏa thân”.

Đến nay, bộ sưu tập khỏa thân của ông đã lên đến 300 bức ảnh. “Các sự kiện ở Trung Quốc tăng thêm 20% mỗi năm” - Âu Chí Hàng cho biết sẽ tiếp tục ghi dấu các sự kiện quan trọng của Trung Quốc cho đến khi ông 80 tuổi.

Theo Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG