Khoe dáng đẹp, giới trẻ rộ phiên bản nâng cấp của trào lưu xương quai xanh

Hết đặt thật nhiều đồng xu, nuôi cá vàng trên xương quai xanh, giới trẻ tiếp tục rộ lên trào lưu làm muối, ăn uống bằng xương quai xanh để khoe "mình hạc sương mai".

Để chứng minh mình có thân hình “cò hương” hay "vòng 1" đầy đặn, nhiều cô gái không ngại “khai sinh” ra các thử thách kỳ lạ để đọ dáng chuẩn.

Khoe dáng đẹp, giới trẻ rộ phiên bản nâng cấp của trào lưu xương quai xanh ảnh 1
Khoe dáng đẹp, giới trẻ rộ phiên bản nâng cấp của trào lưu xương quai xanh ảnh 2 Những thử thách làm đẹp từng thu hút giới trẻ. Ảnh: Castday, Weibo.
Khoe dáng đẹp, giới trẻ rộ phiên bản nâng cấp của trào lưu xương quai xanh ảnh 3
Từ các trào lưu nổi bật như vòng tay chạm rốn, vòng một hoàn hảo, đặt đồng xu 1 tệ lên cổ tay để nghiêng, nuôi cá trên xương quai xanh… Mới đây, giới trẻ lại nghĩ thêm nhiều cách để “nâng cấp” trào lưu xương quai xanh lên một độ khó mới.

Ngoài nuôi cá, người thực hiện thử thách có thể tạo muối, ăn uống, đặt nhiều đồ vật trên xương quai xanh. Ngoài chứng minh vóc dáng hoàn hảo, người càng nghĩ ra nhiều trò thú vị để làm với xương quai xanh thì càng được công nhận là có óc sáng tạo.

Khoe dáng đẹp, giới trẻ rộ phiên bản nâng cấp của trào lưu xương quai xanh ảnh 4 Phiên bản mới của trào lưu xương quai xanh được giới trẻ thế giới hưởng ứng. Ảnh: DailyMail, Weibo.
Khoe dáng đẹp, giới trẻ rộ phiên bản nâng cấp của trào lưu xương quai xanh ảnh 5 Trào lưu này không chỉ thu hút phái đẹp mà nhiều chàng trai cũng tham gia.
Khoe dáng đẹp, giới trẻ rộ phiên bản nâng cấp của trào lưu xương quai xanh ảnh 6
Nhiều người cho rằng phiên bản nâng cấp của trào lưu này “có phần nhân đạo hơn” đặt cá vàng trên xương quai xanh. Tuy nhiên, việc ăn uống hoặc tạo muối không đảm bảo vệ sinh và có thể sẽ gây ra một số tác hại cho sức khỏe. Tuy chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng trào lưu này đang liên tục được lăng xê nhờ giới trẻ ở các nước châu Á.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.