Khởi công công trình Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa

Khởi công công trình Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa
TPO - Công trình vừa là không gian biển đảo đầu tiên trong Khu đô thị ĐHQG TPHCM và còn là địa điểm tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, vui chơi, học tập cho đoàn viên, sinh viên thành phố.

Sáng 19/5, tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM (khu B) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình Không gian Tuổi trẻ ĐHQG TPHCM - Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Đây là hoạt động trọng điểm hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG TPHCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chị Phùng Thị Diệu Hương, Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TPHCM, cho biết công trình là đề án xây dựng tổ hợp các hạng mục công trình không gian mở, bao gồm: Quảng trường trung tâm, Quảng trường - Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Ký túc xá khu B, Quảng trường - Cột mốc Hoàng Sa tại Ký túc xá khu A.

Khởi công công trình Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa ảnh 1 Thực hiện nghi thức khởi công công trình Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM - khu B
Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa được thiết kế với dạng những đường tròn đồng tâm hướng về cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Ở vị trí trung tâm là hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên nền gạch đỏ, tượng trưng cho Quốc kỳ thiêng liêng, hào hùng của dân tộc.

Công trình này có kích thước tương đương kích thước với cột mốc đặt trên đảo Trường Sa Lớn bao gồm đầy đủ thông tin về kinh độ, vĩ độ đặt trên nền ngôi sao năm cánh, khẳng định vững chắc chủ quyền biển bảo Việt Nam.

Công trình vừa là không gian biển đảo đầu tiên trong Khu đô thị ĐHQG TPHCM và còn là địa điểm tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, vui chơi, học tập cho đoàn viên, sinh viên thành phố.

Khởi công công trình Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa ảnh 2 Công trình là địa điểm tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, vui chơi, học tập cho đoàn viên, sinh viên thành phố
Phát biểu tại lễ khởi công, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TPHCM cho rằng đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, cũng như góp phần tăng thêm không gian sinh hoạt mở, địa điểm tham quan cho các đoàn khách đến thăm và làm việc tại ĐHQG TPHCM.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...