Chuẩn bị ra quân Tháng Thanh niên 2005:

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang
Sáng  24/2, TW Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ ra quân “Tháng thanh niên” năm 2005. PV báo Tiền Phong phỏng vấn Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hoàng Trọng Hưng.

Chuẩn bị ra quân Tháng Thanh niên 2005:

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang

Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ của tuổi trẻ Nghệ An trong tháng Thanh niên năm 2005 ?

Nghệ An vinh dự được TW Đoàn chọn làm nơi tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2005. Mục đích, yêu cầu chung là khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, của Đoàn TN; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ. Qua đó, đẩy mạnh các phong trào, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tháng TN là đợt cao điểm thực hiện phong trào sâu rộng từ cơ sở.

Cụ thể, thanh niên Nghệ An sẽ hướng trọng tâm vào những hoạt động nào, thưa đồng chí ?

Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc thi “Tuổi trẻ Nghệ An với Bác Hồ”; tổ chức diễn đàn “Lý tưởng TN” trong các cấp bộ Đoàn; tích cực vận động “Tuổi trẻ sống đẹp”. Xúc tiến cho cuộc thi “Người đẹp xứ Nghệ 2005” chuẩn bị thí sinh cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006; tuyên truyền các cá nhân, đơn vị điển hình.

Các phong trào lớn như “thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội bằng nhiều hoạt động: Sáng tạo trẻ, thi đua tháng học tốt, tháng lao động sản xuất đạt hiệu quả cao.

Đẩy mạnh cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trẻ nhiễm chất độc da cam, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội, phát triển đoàn viên phải được tuổi trẻ Nghệ An chú trọng nhiều hơn nữa. Để kết quả cuối cùng là biến khẩu hiệu thành hiện thực.

Trong “tháng thanh niên”, chúng tôi quyết tâm hoàn thành 350 công trình, phần việc TN; thành lập 115 đội hình TNTN tập trung; 100% cơ sở tổ chức tốt diễn đàn “Lý tưởng TN”; vận động 3000 ĐVTN đăng ký hiến máu nhân đạo; Kết nạp mới 5.000 ĐV; Giới thiệu 2.005 ĐV ưu tú vào Đảng; Xoá 40 nhà dột, nhà tạm; Tặng 74 xe đạp cho học sinh nghèo vươn lên học giỏi; Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tham gia năm du lịch Nghệ An 2005…

Lễ ra quân tháng TN 2005 đã được Nghệ An chuẩn bị như thế nào?

Ban thường vụ Tỉnh đoàn hoàn thành chương trình tổ chức Lễ ra quân và đã được lãnh đạo TW Đoàn phê duyệt. Đây là một buổi lễ ra quân trang trọng, ngoài đại biểu TW Đoàn còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Chúng tôi huy động lực lượng hùng hậu khoảng 7.000  ĐVTN tham gia. Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu sẽ về khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) dâng hương; khởi công công trình TN cấp tỉnh “trồng cây nhớ ơn Bác”; thăm tặng quà bộ đội đảo Ngư; khởi công xây dựng “xóa nhà dột, nhà tạm” cho hộ nghèo tại thị xã Cửa Lò; tổ chức 4 điểm tuyên truyền phòng chống ma tuý do sinh viên các trường ĐH Vinh, CĐSP NA, CĐSPKT Vinh đảm nhận; diễu hành tuyên truyền trật tự ATGT trên địa bàn TP.Vinh; đi bộ hưởng ứng tháng thanh niên… Đây sẽ là những ngày hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Nghệ An.

Xin cảm ơn đồng chí.

MỚI - NÓNG