Khởi động ATM rút gạo ‘bằng chân’ đầu tiên ở Hà Nam tiếp sức công nhân, người nghèo

Công nhân được nhận gạo miễn phí tại ATM gạo đầu tiên ở Hà Nam
Công nhân được nhận gạo miễn phí tại ATM gạo đầu tiên ở Hà Nam
TPO - Chiều 18/4, UBND Thị xã Duy Tiên phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh và Hội tấm lòng vàng tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình chung tay hỗ trợ những gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, khai trương “ATM gạo” đầu tiên tại Hà Nam.

ATM gạo đầu tiên ở Hà Nam được đặt tại Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động - Khu Công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Văn Bừng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Vũ Tiến Tiệp, Chủ tịch Hội tấm lòng vàng tỉnh Hà Nam, Phạm Bá Tùng, Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh...

Tiếp sức công nhân, hộ nghèo khó

Chương trình nhằm hỗ trợ gạo cho các đối tượng hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và công nhân làm trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên bị giảm sút thu nhập, mất thiếu việc làm không đảm bảo được mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch. Đồng thời, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ để cùng đảm bảo mức sống cho người lao động vượt qua khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khởi động ATM rút gạo ‘bằng chân’ đầu tiên ở Hà Nam tiếp sức công nhân, người nghèo ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam và đại diện 4 đơn vị tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân

Đối tượng hỗ trợ bao gồm công nhân làm trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên bị giảm sút thu nhập, mất thiếu việc làm không đảm bảo được mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch; các đối tượng là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã (khoảng 1000 hộ nghèo). Dự kiến trong đợt 1 có khoảng 3000 công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được nhận gạo hỗ trợ.

Theo đó, đối với công nhân được nhận gạo tại điểm ATM miễn phí - Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động - Khu Công nghiệp Đông Văn, mỗi người được nhận 5kg gạo.

Đối với Hộ nghèo, Hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dự kiến hỗ trợ mỗi hộ 10 kg gạo, nhận tại địa phương nơi cư trú.

Khởi động ATM rút gạo ‘bằng chân’ đầu tiên ở Hà Nam tiếp sức công nhân, người nghèo ảnh 2 Đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên tặng gạo cho công nhân

Chương trình diễn ra trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 18/4 -25/4/2020, sẽ cấp phát gạo cho đối tượng là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã không đảm bảo được mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch. Giai đoạn 2, từ ngày 27/4 - 4/5/2020, cấp phát gạo cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhấn nút lấy gạo bằng chân

Để đảm bảo đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch tại địa điểm nhận gạo miễn phí, chiếc máy ATM gạo ở Hà Nam đã được cải tiến dùng bàn đạp thay vì nút. Người dân chỉ cần dùng chân ấn vào bàn đạp, máy sẽ tự động nhả gạo.

Khởi động ATM rút gạo ‘bằng chân’ đầu tiên ở Hà Nam tiếp sức công nhân, người nghèo ảnh 3 Công nhân lấy gạo bằng cách nhấn nút bằng chân thay vì tay nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID -19

Ngoài ra, việc phát gạo được quản lý bằng phiếu. Những công nhân, người lao động được thuộc diện hỗ trợ sẽ được phát trước 1 phiếu nhận gạo. Việc này giúp cho Ban tổ chức có thể điều tiết, sắp xếp số lượng người đến nhận gạo hàng ngày, tránh tập trung đông người hoặc người dân đến ồ ạt cùng một lúc. Đối với những hộ nghèo trên địa bàn Thị xã Duy Tiên, gạo sẽ được phát trực tiếp đến tận nhà.  

Khởi động ATM rút gạo ‘bằng chân’ đầu tiên ở Hà Nam tiếp sức công nhân, người nghèo ảnh 4 Trước khi vào nhận gạo tại ATM, người dân được đo thân nhiệt
Khởi động ATM rút gạo ‘bằng chân’ đầu tiên ở Hà Nam tiếp sức công nhân, người nghèo ảnh 5

 ĐVTN hỗ trợ tiếp nhận gạo hỗ trợ từ các mạnh thường quân

Trước khi vào nhận gạo, người dân được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 2m theo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay trong ngày đầu khai trương ATM gạo, Ban tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ từ mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng số gạo hơn 25 tấn, 1 máy phát gạo tự động và hơn 100 triệu tiền mặt. Hiện, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là nhiều người dân trên địa bàn vẫn tiếp tục tham gia ủng hộ chương trình.

Ban tổ chức chương trình cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả kêu gọi vận động của các tổ chức , cá nhân, Ban tổ chức sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ATM gạo tại một số khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ công nhân, người nghèo gặp khó khăn bởi dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG