Khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Tân Đông, huyện Thạnh Hóa (Long An). Ảnh: Ngô Tùng.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Tân Đông, huyện Thạnh Hóa (Long An). Ảnh: Ngô Tùng.
TP - Sáng 2/6, tại TP Tân An (tỉnh Long An), Trung ương Đoàn đã khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 diễn ra từ ngày 3/6 đến 31/8, với 5 nội dung gồm: chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Hoa phượng đỏ, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và chiến dịch Hành quân xanh. Chiến dịch TNTN hè tập trung vào địa bàn 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các đảo thanh niên, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các khu vực biển bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt; các xã đăng ký về đích nông thôn mới, xã biên giới, làng Tthanh niên lập nghiệp và địa bàn quốc tế là nước Cộng hòa DCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Chia sẻ cùng bạn trẻ, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá sau hơn 20 năm thực hiện, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đậm tính nhân văn, là môi trường để thanh niên rèn luyện, học hỏi, cống hiến và trưởng thành. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè chính là hình ảnh đẹp trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát biểu khởi động chiến dịch, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho rằng: “Tổ chức Đoàn tin và mong những tháng ngày tình nguyện của mùa hè năm nay sẽ giúp các bạn thanh niên thêm hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào, cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì sự phát triển của từng địa bàn, quê hương, đất nước”.

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn và tỉnh Long An đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; khởi công xây dựng Nhà nhân ái, Nhà 100 đồng, khởi công con đường bích họa. Ban tổ chức chiến dịch cũng tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn; ra quân vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo rao vặt, lắp đặt các thùng rác công cộng, tuyên truyền văn minh đô thị; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện...

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng 20 phần quà (trị giá 3 triệu đồng/phần) cho các gia đình chính sách; 20 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho các em học sinh, sinh viên; 30 chiếc xe đạp (1,5 triệu/ chiếc) cùng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An; tặng 20 máy lọc nước RO (6 triệu/ máy) cho 10 trường tiểu học.

MỚI - NÓNG