Khởi động Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh trao cờ xuất quân cho Ban Chỉ huy Hành trình. Ảnh: Xuân Tùng
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh trao cờ xuất quân cho Ban Chỉ huy Hành trình. Ảnh: Xuân Tùng
TP - Ngày 3/8, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Cty TNHH Nhất Nhất phối hợp tổ chức lễ phát động Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi. Nhiều hoạt động khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe được tổ chức.

Tham dự có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Cù Thị Hậu. 

Phát biểu khởi động hành trình, Chủ tịch T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, PSG.TS Trần Văn Thuấn cho biết: Hiện nay, người cao tuổi chiếm tỷ lệ 10,3% dân số nước ta. Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi là một trong nhiều chương trình thực hiện cuộc vận động Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa và tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ người cao tuổi. 

“Trong ngày ra quân, hành trình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội và đồng loạt tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 3.500 người cao tuổi tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng”, PSG.TS Trần Văn Thuấn nói. 


Tại chương trình, Ban tổ chức đã ra mắt Ban Chỉ huy Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi; 10 Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các bệnh viện ở Hà Nội; tặng quà cho 50 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

Là một trong số người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà, ông Nguyễn Văn Tỵ (84 tuổi, Trung tâm bảo trợ xã hội) chia sẻ: “Chương trình vừa giúp chúng tôi giữ gìn sức khỏe vừa là nguồn động viên tinh thần để sống vui, khỏe và có ích”. Ông Phạm Sơn Quý (70 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) phấn khởi khi được chương trình khám và mổ miễn phí mắt trái. “Mắt trái của tôi mờ từ lâu, muốn đọc báo nhiều lúc phải đeo tới hai kính. Nay đi khám được các bác sĩ chỉ định mổ, tôi nhất trí ngay”, ông Quý bộc bạch. 

Tham gia Hành trình là các bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thành phố Hà Nội. Đây là những bác sĩ chuyên khoa của nhiều bệnh viện lớn ở thủ đô. Bác sĩ Bùi Sỹ Tuấn Anh (Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Giao thông Vận tải) cho biết: “Bệnh viện tôi có 5 y bác sĩ thuộc các chuyên khoa ngoại, mắt, chẩn đoán hình ảnh. Riêng về ngoại khoa, qua thăm khám, những người cao tuổi thường mắc các bệnh sỏi đường tiết niệu, sỏi túi mật và viêm dạ dày…”. 

Chuyên khoa về răng, bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba) cho hay: “Cùng với tuổi tác, điều kiện khó khăn đã ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng của nhiều cụ. Tham gia hành trình, chúng tôi được đóng góp sức trẻ và kiến thức để góp phần giữ gìn sức khỏe cho các cụ”.

MỚI - NÓNG