Khơi gợi sáng tạo trong thanh niên

 Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng với các tác giả được tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Dũng.
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng với các tác giả được tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Dũng.
TP - Tối 9/11, kết thúc hai ngày diễn ra Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VII tại TPHCM, T.Ư Đoàn vinh danh 40 công trình, đề tài, sản phẩm có ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật xuất sắc, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Tham dự chương trình có ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM...

Liên hoan Sáng tạo trẻ toàn quốc là hoạt động do T.Ư Đoàn tổ chức, năm nay, thu hút 41 tỉnh, thành Đoàn tham dự. Liên hoan nay có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, như dâng hoa, dâng hương, báo công trước tượng đài Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Chương trình gặp gỡ và giao lưu đại biểu “Sáng tạo trẻ” toàn quốc với các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Chương trình “Chuyến xe tri thức” đưa thanh niên, học sinh sinh viên đi tham quan, học tập tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM; Chương trình giao lưu, bảo trợ cho các tài năng trẻ TPHCM… Liên hoan còn có các hoạt động sáng tạo trong học sinh, sinh viên như cuộc thi đua xe năng lượng mặt trời; thi vẽ tranh cổ động “Thiết kế, chế tạo ứng dụng”; Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội - nhóm học thuật, sáng tạo; trưng bày sản phẩm tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường…

Trọng điểm của Festival lần này là chương trình Tuyên dương 40 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Đây là những công trình, đề tài được Ban tổ chức chọn ra từ 130 hồ sơ đề cử đến từ 41 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Các đề tài, sản phẩm có chất lượng khá đồng đều, được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, cho biết, với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi Chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, phong trào “Sáng tạo trẻ” sau 10 năm triển khai đã khẳng định được sức sống trong thanh niên, có sức lan tỏa đến tất cả các đối tượng thanh niên và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn khuyến khích đoàn viên, thanh niên đề xuất các ý tưởng, phát minh sáng chế, thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; đảm nhận các công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo. “Với trí tuệ, nhiệt huyết, với tinh thần lao động sáng tạo, tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp bước cha anh viết tiếp bản anh hùng ca trong thời đại mới bằng các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa; với nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, anh Dũng nói.

Một số đề tài nổi bật được Ban tổ chức đánh giá cao về việc ứng dụng gồm có: “Máy đo bão hòa oxy trong máu cầm tay (SpO2)” của Trung tâm R&D - Cty Công nghệ AMEC, Hà Nội; “Nghiên cứu phương án cải tiến động cơ và chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu” của Liên Chi đoàn Khoa Điện - Cơ, Đại học Hải Phòng; “Nghiên cứu tổng hợp Doxophyllin sử dụng trong điều trị hen suyễn và COPD” của Khoa Dược - Đại học Y Dược TPHCM…

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.