Khơi nguồn sức mạnh hành động tuổi trẻ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai truyền đuốc cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai truyền đuốc cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.
TP - Ngày 27/2 tại Vĩnh Phúc, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” và phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”.

Dự Lễ khởi động có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên BCH T.Ư Đảng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; Thường trực Tỉnh Đoàn các cụm Trung du Bắc bộ, cụm Đồng bằng sông Hồng và cụm Đoàn trực thuộc; 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm nay diễn ra vào thời điểm tuổi trẻ cả nước đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nên càng có ý nghĩa quan trọng. Thế hệ trẻ cả nước sẽ có thêm nhiều sáng tạo, hành động cụ thể để đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Mỗi đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội sẽ nỗ lực nhiều hơn, có nhiều việc làm thiết thực mang lại lợi ích cho xã hội, đất nước. Tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục nghiên cứu để nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào hành động...

Bà Trương Thị Mai nói: “Tôi đề nghị các bộ, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vai trò lãnh đạo định hướng, tạo điều kiện để Đoàn, Hội thực hiện tốt các nội dung hoạt động của Tháng Thanh niên nói riêng và trong công tác Đoàn, Hội nói chung. Với tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào các phong trào hành động của Đoàn, Hội trong Tháng Thanh niên năm nay sẽ có?nhiều dấu ấn mới và?đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Điều đó sẽ giúp các bạn tự tin hơn, để khơi nguồn cho các hoạt động mạnh mẽ mới trong năm 2016”.

Tại Lễ khởi động, anh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu, để tổ chức hiệu quả Tháng Thanh niên 2016, các cấp bộ đoàn cả nước tập trung nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các cấp bộ Đoàn và ĐVTN cả nước hưởng ứng thi đua, đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. “Các lực lượng thanh niên tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị lựa chọn những nội dung phù hợp triển khai một cách thiết thực, hiệu quả gắn với chủ đề của từng tuần lễ thi đua”, anh Vinh nêu rõ. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn hãy biến Tháng Thanh niên thành ngày hội của tuổi trẻ cả nước, thành cơ hội để toàn xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.

Mỗi tuần một chủ đề hành động

Đề cao tính xung kích, tình nguyện và sáng tạo, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2016 được các cấp bộ đoàn triển khai theo từng tuần gắn với các chủ đề có tính thời sự, cụ thể: Nghề nghiệp việc làm, Môi trường xanh, An sinh xã hội, Mừng sinh nhật Đoàn.?

Trong khuôn khổ chương trình lễ khởi động, T.Ư Đoàn đã trao tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất học bổng Vừ A Dính (1 triệu đồng/suất) cho học sinh vượt khó học giỏi, 20 xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhà Nhân ái (tổng trị giá 90 triệu đồng) cho gia đình chính sách…

Tiếp đó, các đại biểu và ĐVTN tham gia trồng “Hàng cây thanh niên”  với 85 cây sấu, tượng trưng 85 năm thành lập Đoàn thanh niên. 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Các y, bác sĩ trẻ đã khám, cấp, phát thuốc miễn phí cho 300 thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; tập huấn, hướng dẫn lái xe an toàn; 500 ĐVTN đạp xe tuyên truyền về an toàn giao thông...

Hưởng ứng sau Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2016, chiều 27/2, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức chương trình “Blouse trắng vì người bệnh cần máu” với sự tham gia của hơn 300 thầy thuốc trẻ. Các thầy thuốc trẻ đã diễu hành qua nhiều tuyến phố và dừng tại nhiều điểm ở Hà Nội, tuyên truyền kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), gần 1.000 thầy thuốc trẻ và tình nguyện viên các CLB tình nguyện, CLB vận động tuyên truyền hiến máu tại Hà Nội tham gia xếp hình trái tim và hình “27-2” chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), đồng thời hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2016 diễn ra ngày 28/2.

Ngày 27/2, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long ra quân Tháng Thanh niên năm 2016, với chủ đề “Thanh niên hành động vì cuộc sống xã hội, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”. Sau lễ ra quân, gần 700 ĐVTN tham gia nâng cấp 2km đường ở xã Thuận An.

Trung Tính

MỚI - NÓNG