Không để chiến dịch hè trở thành bệnh thành tích

Con đường bích họa được tuổi trẻ Bắc Giang thực hiện ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, sáng 26/5 Ảnh: CTV                                                                                           
Con đường bích họa được tuổi trẻ Bắc Giang thực hiện ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, sáng 26/5 Ảnh: CTV                                                                                           
TP - “Kiên quyết không để chiến dịch hè do Đoàn phát động trở thành hình thức hay mắc bệnh thành tích. Hơn nữa, tăng cường công tác tuyên truyền để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ý thức đầy đủ ý nghĩa của chiến dịch hè”.

Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển tại lễ khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 với chủ đề: “Tuổi trẻ Cần Thơ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” do Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức, ngày 26/5.   

Chiến dịch diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8 với các hoạt động như: Xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hoạt động hướng về biển đảo, biên giới, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; chăm lo cho thiếu nhi... 

Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành công, ông Dương Tấn Hiển đề nghị các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, tiếp sức kỳ thi THPT Quốc gia tại địa bàn phụ trách, không để học sinh bỏ thi tốt nghiệp vì hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, kịp thời đánh giá các mô hình thanh niên tình nguyện, phát huy nguồn nhân lực trẻ. Song song đó, có kế hoạch cụ thể, thành lập Ban chỉ huy Chiến dịch hè tại địa phương, đơn vị mình.

“Kiên quyết không để chiến dịch hè do Đoàn phát động trở thành hình thức hay mắc bệnh thành tích. Hơn nữa, tăng cường công tác tuyên truyền để ĐVTN ý thức đầy đủ ý nghĩa của chiến dịch hè.Phải thấy đây là cơ hội để cống hiến, rèn luyện và trưởng thành”, ông Hiển nhấn mạnh.

Tại lễ khởi động, Thành Đoàn Cần Thơ ra mắt 6 đội hình chuyên của chiến dịch như: Chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Đội hình khám và cấp phát thuốc miễn phí. 

Sáng tạo những con đường tuổi trẻ 

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, tuổi trẻ Bắc Giang tập trung thực hiện công trình thanh niên mang tên “Con đường tuổi trẻ”, nhằm xây dựng những đường cây, đường hoa, thắp sáng đường quê, con đường bích họa trên mọi miền quê của tỉnh Bắc Giang.
Sáng 26/5, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 với chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” và phát động đợt thi đua kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện.

Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết đã yêu cầu 100% các huyện, thành đoàn, các cơ sở đoàn đồng loạt có các hoạt động hưởng ứng, tổ chức, thi công công trình thanh niên “Con đường tuổi trẻ” (đường cây, đường hoa, thắp sáng đường quê, con đường bích họa) ngay trong ngày 26/5. Nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, hoạt động này được cập nhật, đăng tải liên tục trên facebook của đoàn cấp huyện và cơ sở.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Bắc Giang cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu trong chiến dịch lần này: Triển khai ít nhất 500 công trình thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; có ít nhất 8.000 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được cập nhật vào “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam”; đỡ đầu ít nhất 100 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ ít nhất 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… 

Ngay sau lễ ra quân, tại Bắc Giang diễn ra hàng loạt hoạt động hưởng ứng thiết thực: Khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh; tư vấn thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính cho thanh niên; khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho nhân dân, khám và tư vấn các bệnh về mắt cho học sinh; khởi công xây Nhà nhân ái cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thi công công trình “Trang bị điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi”, vẽ tranh tường, sơn nhà văn hóa thôn Liên Tân; thi công công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn…

Tiếp sức các xã về đích nông thôn mới         

Cũng trong buổi sáng 26/5, tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Tỉnh Đoàn Thái Bình tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 gắn với phát động thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Bình Nguyễn Minh Hồng cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Bình tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch năm nay sẽ tập trung vào các nội dung: Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, lập thân, lập nghiệp; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh; chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Địa bàn chiến dịch hướng tới là các xã khó khăn; xã ven biển; xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Lễ ra quân diễn ra với chuỗi hoạt động: Trao biển nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng tại xã Thuỵ Duyên trị giá 100 triệu đồng; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 160 người dân, 150 thanh niên công nhân; xây dựng “Đường hoa thanh niên” dài 1km và gắn biển công trình tại xã Thụy Thanh trị giá 7 triệu đồng;…

Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết đã yêu cầu 100% các huyện, thành đoàn, các cơ sở đoàn đồng loạt có các hoạt động hưởng ứng, tổ chức, thi công công trình thanh niên “Con đường tuổi trẻ” (đường cây, đường hoa, thắp sáng đường quê, con đường bích họa) ngay trong ngày 26/5.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.