Không ngại sự cố trên biển

Không ngại sự cố trên biển
TP - Một tàu chở dầu trọng tải lớn gặp sự cố ở ngoài khơi xa đảo Cát Bà, Hải Phòng, hơn hai phần ba số dầu trong khoang tàu bị tràn ra ngoài tạo thành một dòng thủy triều đen trôi lập lờ trên biển.
Không ngại sự cố trên biển ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu HQ703 chuẩn bị phương tiện thu gom dầu tràn trên biển. Ảnh: Hữu Sáng

Đó là tình huống giả định của Ban chỉ đạo đặt ra cho trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Bắc thuộc Công ty 128 Hải quân trong đợt huấn luyện thực hành ứng phó sự cố tràn dầu trên biển vừa qua.

Hơn 6 giờ hành quân, biên đội tàu đã ra đến ngoài khơi xa đảo Cát Bà. Đây là vùng biển có tên gọi vịnh Tùng Sâu. Gọi là vịnh, nhưng biển nơi đây có dòng chảy mạnh, sóng từ ngoài khơi xa theo gió mùa táp vào, làm tàu tròng trành, việc thả phao quây dầu gặp không ít khó khăn.

Do nắm chắc các yếu lĩnh và động tác nên cán bộ, chiến sỹ tàu chở phao vẫn thực hành thuần thục. Nhân viên kỹ thuật bơm oxy vào các túi khí cho phao căng phồng, tời máy tự động quay để phao trườn xuống biển tạo thành những đường gờ nổi lên trên mặt nước. Tàu đi sau sẽ làm nhiệm vụ liên kết cố định hai đầu phao lại tạo thành hình chữ U, quây chặt dòng dầu tràn.

Kết thúc tình huống thứ nhất kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ trưa, trời lạnh mà cán bộ, chiến sỹ áo ướt đẫm mồ hôi. Chưa kịp nghỉ giải lao, tình huống thứ hai được đặt ra: Hút toàn bộ số dầu tràn trên mặt nước theo phương án giả định.

Cùng một lúc, hai chiếc cần cẩu đa năng đã nhanh chóng cẩu máy bơm dầu xuống mặt biển, hút dầu với lưu lượng trên 30m3 và 140 m3 một giờ. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số dầu tràn trên mặt nước đã được thu gom lại, đưa về tàu an toàn.

Bốn ngày trên biển với cán bộ, chiến sỹ của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc Công ty 128 Hải quân, những gì chúng tôi ấn tượng chính là trình độ làm chủ công nghệ của những người lính  trẻ.

MỚI - NÓNG