Không thể lường hết hậu quả

Không thể lường hết hậu quả
Sống thoáng, yêu thoáng là một thực tế đang xảy ra ở một bộ phận giới trẻ. Nhiều bài báo, con số thống kê tỉ lệ nạo phá thai của giới trẻ đọc mà thấy rùng mình.

Thế hệ trẻ được cho là những người năng động, hiểu biết vậy mà lại quá coi thường tương lai của mình.

Dù trong thời đại nào, tôi vẫn cho rằng con gái có quan điểm yêu thoáng, sống thoáng đều ít gặp được sự thông cảm của người chồng sau này, chưa kể đến hậu quả không kể hết được của nó.

(Hồ Sỹ Cơ - Sinh viên trường ĐHQGHN)

Yêu thoáng không có nghĩa là “yêu hết mình”

Đối với sống và yêu thoáng, mình không hoàn toàn ủng hộ cũng không hoàn toàn phản đối.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, có thể từ đó hai người sẽ hiểu và hòa hợp nhau hơn nhưng cũng có thể để lại hậu quả như đã thấy.

Sống, yêu thoáng không có nghĩa là “yêu hết mình” mà phải có giới hạn của nó. Mình nghĩ để xảy ra hậu quả là do thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm với chính bản thân, tương lai của mình.

(Hoàng Hải Yến - Sinh viên tại Hà Nội)

Sống thử vượt ra ngoài quy chuẩn đạo đức

Nếu như chuyện sống thử, yêu thoáng ở các nước châu Âu coi đó là chuyện bình thường. Còn chúng ta là người phương Đông, dù sao cũng không thể vượt ra ngoài các  quy chuẩn đạo đức truyền thống.

Qua tìm hiểu, mình thấy phần đông nam giới vẫn   đòi hỏi còn rất ích kỷ: có thể yêu thoáng nhưng vẫn người vợ của mình phải hoàn hảo, trinh nguyên. Vì vậy dù ở thời đại nào nếu sống thử, yêu thoáng các bạn gái cũng là người nhận phần thiệt thòi.

(Nguyễn Kim Ngân - Sinh viên trường Đại học Ngoại thương)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.