Khuyến khích sinh viên Việt khởi nghiệp trên đất Mỹ

Đoàn công tác cấp cao T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong dẫn đầu làm việc với Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại bang California, Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Đoàn công tác cấp cao T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong dẫn đầu làm việc với Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại bang California, Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.
TP - Tiếp tục chuyến công tác tại Hoa Kỳ, từ ngày 4-6/12, Bí thư thứ nhất T.Ư  Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong làm việc với Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, tham dự các hoạt động văn hóa thể thao do Hội tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng đợt lũ lụt vừa qua.

Gắn kết cộng đồng du học sinh

Tại buổi làm việc với Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại bang California, du học sinh Phạm Nguyễn Đăng Trình, Chủ tịch Hội báo cáo với đoàn công tác T.Ư Đoàn về cơ cấu tổ chức và những kết quả hoạt động nổi bật của Hội thời gian qua. Cụ thể, tính đến năm 2016, Hội có hơn 200 hội viên là du học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học thuộc bang California; hoạt động của Hội tập trung vào một số nội dung như: tổ chức chương trình khuyến khích khởi nghiệp VIET UP, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao trong cộng đồng du học sinh, các chương trình thiện nguyện hướng về quê hương đất nước, chương trình đón Tết Nguyên đán, phối hợp với du học sinh các nước Đông Nam Á tổ chức ASEAN Festival...

Trao đổi về hoạt động của Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, TS Nguyễn Đình Phú, giáo sư nghiên cứu trường Đại học California, Chủ tịch Hội cho biết: Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập từ tháng 6/2013 với mục đích gắn kết và hỗ trợ cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Sau hơn 3 năm hoạt động, tính đến 12/2016, Hội đã hình thành được 20 tổ chức thành viên trên toàn nước Mỹ và triển khai nhiều hoạt động có quy mô và ý nghĩa lớn như: chuỗi chương trình Vòng tay nước Mỹ; các hội thảo khoa học về biển Đông; các diễn đàn sinh viên lớn như “Sáng kiến phát triển Việt Nam”, “Thắp sáng khát vọng Việt”; dự án Ngày hội sách VnBookDrive; cuộc thi ý tưởng kinh doanh VietChallenge; các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam; hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương... Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ là đã thu hút được sự tham gia của cả thanh niên Việt kiều và sự hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng Việt kiều tại Hoa Kỳ. 

Tương tự như các tổ chức Hội của thanh niên, sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới, các tổ chức Hội ở Hoa Kỳ cũng gặp khó khăn về kinh phí hoạt động, sự ổn định trong ban lãnh đạo Hội, khó khăn trong vấn đề di chuyển khi tham gia hoạt động do khoảng cách xa.

Mở rộng mạng lưới để gắn kết du học sinh

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá cao kết quả hoạt động trong thời gian qua của Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại bang California và Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Anh Lê Quốc Phong nói, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các tổ chức Hội của thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, gắn kết được cộng đồng sinh viên Việt Nam, thu hút được sự tham gia của thanh niên Việt kiều; nhiều hoạt động có quy mô, ý nghĩa và tính thiết thực cao như chương trình Vòng tay nước Mỹ và hội thảo khoa học về biển Đông.

“Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hoạt động và nghiên cứu mở rộng mạng lưới các tổ chức hội thành viên nhằm phủ rộng hơn nữa các hoạt động của Hội tới đông đảo cộng đồng du học sinh Việt Nam trên toàn nước Mỹ”. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong

Anh Lê Quốc Phong cũng đánh giá cao và tuyên dương những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Mặc dù chịu nhiều áp lực do việc học tập, nghiên cứu, gặp nhiều khó khăn vì phải sống xa quê hương nhưng vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao gắn kết cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ bằng những hoạt động thiết thực. Anh Lê Quốc Phong đề nghị Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hoạt động và nghiên cứu mở rộng mạng lưới các tổ chức hội thành viên nhằm phủ rộng hơn nữa các hoạt động của Hội tới đông đảo cộng đồng du học sinh Việt Nam trên toàn nước Mỹ. 

Liên tục trong các ngày 4 và 5/12, Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại bang California và Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức 2 hoạt động là Giải bóng đá sinh viên bang California và chương trình Talent Show nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng đợt lũ lụt vừa qua.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo du học sinh Việt Nam và cả sinh viên quốc tế đang học tập tại bang California. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu được số tiền hơn 2.000 USD ủng hộ đồng bào miền Trung. Đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã tham gia cả 2 hoạt động nêu trên đồng thời chuyển tới Ban tổ chức những bức tranh do các em thiếu nhi miền Trung vẽ gửi tặng chương trình nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.