Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc

TPO - Hàn Quốc là đất nước đứng thứ 2 trên thế giới về số người tự tử với khoảng 40 người mỗi ngày do căng thẳng, trầm cảm. Trung tâm chữa bệnh Hyowon tại thủ đô Seoul đã cho ra mắt khoá học về cái chết thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ.

Người đứng đầu trung tâm, cựu nhân viên nhà xác, ông Jeong Yong-mun cho biết khoá học được ra đời để dạy cho các học sinh cách yêu và trân trọng cuộc sống hơn. 

Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc ảnh 1

Mỗi học sinh được chuẩn bị một bức ảnh chân dung, phủ khăn đen 

Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc ảnh 2

Học viên được thử cảm giác nằm vào trong quan tài, ôm di ảnh 

Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc ảnh 3

Các học viên đang ngồi viết di chúc và thư trăn trối dành cho người thân yêu. Từ việc này, họ sẽ "ngộ" ra được sự đau khổ của người thân trong việc tự sát của mình, cũng như biết coi trọng cuộc sống hơn.

Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc ảnh 4

Khoảnh khắc im lặng đáng sợ khi các học viên ở trong quan tài và ngẫm lại về những gì đã qua 

Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc ảnh 5

Tham gia khoá học là những học sinh, sinh viên bị quá tải và không chịu được những áp lực của cuộc sống 

Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc ảnh 6

Nhạc tang lễ và tiếng tụng kinh được bật lên, giống như trong một đám tang thật sự 

Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc ảnh 7

Nhiều học viên đã bật khóc khi trải qua những giây phút tại "suối vàng" đáng sợ. Nhờ đó, họ có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng sống tốt 

Kỳ lạ 'chuyến viếng thăm âm phủ” 1 ngày tại Hàn Quốc ảnh 8

Khoá học ngày một phổ biến tại Hàn Quốc. 

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG