Làm cho công viên sạch hơn

Tình nguyện viên nhặt rác, làm sạch môi trường tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10)
Tình nguyện viên nhặt rác, làm sạch môi trường tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10)
TPO - Gần 100 tình nguyện viên đã ra quân tuyên truyền cũng như trực tiếp nhặt rác tại công viên để góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với môi trường sống.

Sáng 12/6, tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10), Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TPHCM phối hợp cùng công ty ATZ Healthy Life tổ chức hoạt động tình nguyện “Công viên không rác” nhằm kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Dịp này, Trung tâm công tác xã hội Thanh niên TPHCM tổ chức hoạt động buổi tập huấn chuyên đề biến đổi khí hậu, qua đó cung cấp các kiến thức, kỹ năng trong việc triển khai một số hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại TPHCM. Tiếp đó, gần 100 tình nguyện viên đã tiến hành nhặt rác, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.

Làm cho công viên sạch hơn ảnh 1

Anh Nguyễn Huy Phương, chuyên viên Văn phòng Biến đổi khí hậu TPHCM, tập huấn kỹ năng bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ.

Chương trình “Công viên không rác” do Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TPHCM phát động thực hiện vào năm 2013, với mong muốn chung tay cùng Thành phố nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường công cộng, xây dựng lối sống văn minh đô thị. 

Qua 3 năm thực hiện, chương trình đã thực hiện vận động, ra quân tại các công viên trên địa bàn TP như: công viên 23/9, công viên 30/4, công viên Lê Văn Tám (quận 1), Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), thu hút gần 18.000 lượt tình nguyện viên tham gia…

Làm cho công viên sạch hơn ảnh 2

Các tình nguyện viên tham gia chương trình.

Chương trình “Công viên không rác” được Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên duy trì thực hiện 2 lần mỗi tháng (vào sáng chủ nhật và thứ tư).

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.