Làm cho thế giới sạch hơn

Làm cho thế giới sạch hơn
TP - Sáng 29/8, tại TP Buôn Ma Thuột, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tài Nguyên & Môi trường và UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2009.
Làm cho thế giới sạch hơn ảnh 1
Tuần hành bằng xe đạp tuyên truyền "Làm cho thế giới sạch hơn"

Gần 2.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến từ bảy đơn vị Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn và Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã về dự.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2009 có chủ đề Cộng đồng liên kết chống lại biến đổi khí hậu đang được các tổ chức, các địa phương và nhiều người tích cực hưởng ứng.

Cùng với cả nước, tỉnh Đăk Lăk chính thức hưởng ứng các hoạt động của chiến dịch ý nghĩa này từ năm 1994 cho đến nay.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư T.Ư Đoàn, phát động phong trào tuổi trẻ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vì một thế giới xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, cũng phát biểu kêu gọi nhân dân và thanh thiếu niên các dân tộc Đăk Lăk chung tay bảo vệ môi trường.

Bạn H’ Rêya Bdap, đoàn viên trường Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên, thay mặt tuổi trẻ cả nước phát biểu hưởng ứng chiến dịch bằng những hành động thiết thực nhất.

Tại lễ ra quân, đại diện các cơ sở Đoàn của tỉnh Đăk Lăk đã ký giao ước thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Sau lễ phát động, hàng trăm ĐVTN tuần hành bằng xe đạp qua các tuyến phố chính của TP Buôn Ma Thuột để tuyên truyền cho chiến dịch; đồng thời hàng nghìn ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường tại một số khu vực điểm nóng về môi trường của thành phố.

Cùng thời điểm, hàng trăm ĐVTN ra quân thực hiện chương trình Bảo vệ dòng sông quê hương tại bờ sông Sêrêpôk thuộc xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột.

Đặng Gia Duẩn
Tỉnh Đoàn Đăk Lăk

MỚI - NÓNG