Làm chứng minh thư ngày chủ nhật

Làm chứng minh thư ngày chủ nhật
TP - Gác lại ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình, bạn bè, những bạn trẻ thuộc chi đoàn UBND và Công an phường Quận Đoàn 2 tổ chức cấp, đổi chứng minh nhân dân cho bà con nghèo tại các khu tái định cư, khu đông dân cư ở quận 2, TPHCM.
Các bạn trẻ làm thủ tục cấp, đổi CMND cho người dân
Các bạn trẻ làm thủ tục cấp, đổi CMND cho người dân.

Buổi cấp, đổi CMND được tổ chức vào 8h sáng qua (15-5). Thế nhưng bà con đã có mặt tại Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi rất đông từ sáng sớm. Không để bà con phải chờ đợi, các bạn trẻ tiến hành chương trình ngay, không đợi đến 8h mới bắt đầu. Bác Huỳnh Đình Thành làm nghề phụ hồ vui vẻ cho biết: “Vừa rồi, nhà tui được chính quyền hỗ trợ tới ở khu tái định cư mới, thay cho chỗ ở cũ là cái xóm lụp xụp nằm bên bờ kênh đen ngòm toàn rác. Qua nơi ở mới đã lâu nhưng vẫn chưa có điều kiện đi làm lại chứng minh thư. Hai vợ chồng tui đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mấy đứa nhỏ thì đi học, nhiều lần muốn lên phường làm nhưng cứ kẹt chuyện này chuyện nọ. Hôm rồi, mấy cháu đoàn viên khu phố tới nhà bảo chủ nhật tụi con tổ chức cấp đổi CMND cho bà con, cô chú tranh thủ lên làm luôn. Sáng nay, tui kéo cả nhà đến từ sớm, dù chưa đến giờ nhưng mấy cháu đoàn viên vẫn làm cho tui ngay, không để tui phải chờ”.

Ngoài việc cấp, đổi CMND, bà con còn được chi đoàn bộ phận Địa chính - Xây dựng phường Thạnh Mỹ Lợi hướng dẫn, tư vấn các thủ tục cấp mới hộ khẩu thường trú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở… Đưa tay lau trán lấm tấm mồ hôi giữa tiết trời nóng bức, bạn Đoàn Phước Lượng, cán bộ phòng Địa chính - Xây dựng, cho biết, chỉ trong vài tiếng đã tư vấn gần 100 lượt người: “Ngày thường ngồi văn phòng, công việc đã rất mệt mỏi, hôm nay ngày nghỉ nhưng anh em đoàn viên vẫn tận dụng để tạo thuận lợi cho bà con. Thấy các cô chú mang cả bộ hồ sơ đến sốt sắng nhờ tư vấn nên mình cũng quên đi mệt mỏi. Đặc thù địa bàn có nhiều khu tái định cư, bà con phần đông là dân lao động nghèo nên gặp nhiều khó khăn trong các thủ tục hành chính. Sáng nay, chủ yếu mình tư vấn cho bà con gặp tranh chấp đất đai, hướng dẫn giải quyết tranh chấp, bồi thường, hướng dẫn các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới…”.

Đến tận nhà để giúp bà con làm CMND
Đến tận nhà để giúp bà con làm CMND.

Càng về trưa, bà con đến càng đông, ngồi chật kín tiền sảnh Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi. Các bạn đoàn viên phải mang thêm ghế trong các lớp học ra cho bà con ngồi. Trong lúc đó, một nhóm đoàn viên phường, công an chạy xe máy về tận nhà dân để tiến hành cấp, đổi CMND. Bạn Phạm Thị Dung, cán bộ văn phòng Quận Đoàn 2, cho biết: “Ngoài việc tổ chức cấp, đổi tập trung, bọn mình còn lên danh sách những gia đình có người già, người tàn tật không có khả năng cũng như phương tiện đi lại để đến tận nhà làm giúp bà con”.

Men theo con hẻm ngoằn ngoèo, các bạn trẻ tìm đến nhà anh Lê Văn Hải. Anh Hải bị tàn tật nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Tại nhà, các bạn đoàn viên làm thủ tục kê khai thay đổi hộ khẩu, CMND cho cả gia đình. “Thấy hàng xóm xung quanh rủ nhau đi làm lại giấy tờ, tui cũng muốn đi lắm nhưng trong nhà toàn trẻ con, tui đi lại rất khó khăn. Không ngờ các em đoàn viên của phường đến tận nhà, còn hướng dẫn cho tui điền tờ khai, lấy dấu vân tay nữa. Giá mà thủ tục hành chính nào cũng được đoàn thanh niên hỗ trợ, tạo thuận lợi như vậy thì bà con nghèo đỡ khổ nhiều”, anh Hải tâm sự.

Bí thư Đoàn quận 2 Nguyễn Thị Thùy Hạnh cho biết, chương trình sẽ kéo dài từ nay đến tháng 9, với mục tiêu cấp mới 2.000 chứng minh thư. Chương trình được tổ chức đều đặn vào các ngày chủ nhật tại trụ sở UBND phường, trường học, những nơi tập trung đông dân cư trong địa bàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.