Làm đẹp siêu tốn rồi... lo!

Làm đẹp siêu tốn rồi... lo!
Với mong muốn “vịt hóa thiên nga”, nhiều người chấp nhận bỏ hàng trăm triệu đồng để chích thuốc làm trắng da mà không lường trước được những hậu quả do việc làm đẹp siêu tốn này để lại.

Làm đẹp siêu tốn rồi... lo!

> Làm đẹp 'bằng mọi giá'
> Hot boy' hóa 'dị nhân' bởi tẩy trắng da

Với mong muốn “vịt hóa thiên nga”, nhiều người chấp nhận bỏ hàng trăm triệu đồng để chích thuốc làm trắng da mà không lường trước được những hậu quả do việc làm đẹp siêu tốn này để lại.

Từ trái qua phải: Anh Ngô Gia H. trước khi tiêm thuốc trắng da, bị biến chứng và sau khi điều trị. Ảnh: Internet
Từ trái qua phải: Anh Ngô Gia H. trước khi tiêm thuốc trắng da, bị biến chứng và sau khi điều trị. Ảnh: Internet.

Sở hữu một gương mặt ưa nhìn và làn da trắng sáng nhưng chị Lê Thị Thanh (ngụ quận 1 - TPHCM) vẫn chưa vừa ý. Nghe bạn bè kháo nhau phương pháp làm da trắng đẹp không tì vết bằng cách chích thuốc vào thẳng tĩnh mạch, chị Thanh liền làm theo, bất chấp tốn kém gần 200 triệu đồng.

Đẹp “như Ngọc Trinh”!

Trong các thẩm mỹ viện (TMV), chúng tôi thấy nhan nhản thuốc chích trắng da của nhiều nước, loại nào cũng “bảo đảm có tác dụng tức thì”.

Theo giới thiệu của chị Thanh, chúng tôi đến một TMV trên đường Điện Biên Phủ - TPHCM. Một bác sĩ ở đây đem ra xấp catalogue giới thiệu những loại thuốc chích trắng da. “Rẻ nhất là thuốc NC24 whitening của Nhật, giá 3,5 - 4,5 triệu đồng/lọ. Loại này có thành phần chủ yếu là collagen và vitamin nên chỉ khiến cho da sáng lên. Còn muốn trắng không tì vết như Ngọc Trinh thì phải sử dụng các loại thuốc chứa cả 3 thành phần collagen, vitamin và glutathione, giá 10 triệu đồng/hộp” - vị này giới thiệu.

Tại một TMV khác trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 - TPHCM, chúng tôi được giới thiệu những loại thuốc chích trắng chiết xuất từ nhau thai cừu, linh dương..., thậm chí cả nhau thai người, với giá 15 - 20 triệu đồng/hộp. “Phải tuân thủ lịch chích đều đặn 5 lần trong 5 tuần. Sau đó, phải duy trì chích nhắc lại 1 lần/tháng với giá 50 triệu đồng thì mới giữ được làn da trắng” - nhân viên TMV này giải thích.

Cũng quyết tâm có một làn da “trắng không tì vết”, chị Phạm Thảo Trang, ngụ quận 3, đã đến một TMV ở quận 1 để tiêm thuốc. Thấy da không trắng như ý muốn, nghe tin có người sang Thái Lan chích thuốc và thay đổi hẳn diện mạo, chị Trang đã tìm đến một TMV ở Bangkok.

“Những cô người mẫu xinh đẹp ở đây cho biết họ từ “vịt” hóa thành “thiên nga” sau khi chích thuốc làm tôi rất tin tưởng. Một gói chích trắng tại Thái Lan khoảng 300 triệu đồng. Thuốc chích được TMV khẳng định có xuất xứ từ noãn thực vật, bảo đảm không biến chứng” - chị Trang kể.

Tiền mất tật mang

Cách đây 2 tháng, cư dân mạng xôn xao khi một thanh niên đưa hình ảnh khuôn mặt mình biến dạng lên trang cá nhân. Nạn nhân này tên Ngô Gia H. cho biết anh đã gặp biến chứng khi dùng loại thuốc S. Theo lời H. vì tính chất công việc nên anh phải tìm cách làm đẹp làn da và khuôn mặt. Nghe lời quảng cáo, anh đã mua thuốc S. dạng viên để uống nhưng không có tác dụng. Sau đó, vẫn tin lời quảng cáo trên mạng, H. đã mua 10 ống thuốc S. để tiêm vào da với giá 4 triệu đồng. Sau khi tiêm 10 tuần, thấy có hiệu quả, anh tiếp tục mua thêm thuốc S. để chích.

Sau đó, người bán tư vấn cho H. mua 2 loại thuốc khác dù giá cao hơn gấp đôi nhưng hiệu quả cũng nhanh hơn. Tiêm 2 loại thuốc này một thời gian, đến khi da trắng mịn bất thường thì anh ngưng. Không lâu sau, H. bắt đầu nổi mẩn đỏ khắp cơ thể, mặt mày nhìn rất đáng sợ. Tình trạng càng lúc càng nặng, H. phải trốn bạn bè, nghỉ việc để tìm đến bác sĩ điều trị.

Sau 4 tháng điều trị biến đổi sắc tố da, được dùng các loại thuốc giải độc, cơ thể H. dần trở lại bình thường nhưng làn da trắng trẻo trước đó cũng biến mất. “Tôi muốn nêu trường hợp chính bản thân mình để cảnh báo những ai muốn làm trắng da bằng cách tiêm thuốc” - H. kỳ vọng.

Trong khi đó, dù chưa gặp biến chứng gì nhưng sau một thời gian, cả chị Thanh và chị Trang đều không còn kiên nhẫn theo đuổi kiểu làm đẹp siêu tốn vì tiền bạc ngày càng vơi dần, trong khi làn da “như Ngọc Trinh” chỉ thấy trong mơ!

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Bệnh viện 115 - TPHCM, cho rằng tiêm thuốc vào người, đặc biệt là vào tĩnh mạch, với mong muốn làm trắng da sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. “Y học chưa hề có nghiên cứu nào chứng minh tiêm thẳng thuốc vào người có thể mau chóng biến đổi màu da. Để làm đẹp, có nhiều phương pháp truyền thống như dùng kem dưỡng da, chăm sóc da bằng thảo dược… Vì vậy, chị em cần được các bác sĩ chuyên ngành tư vấn kỹ càng, đừng nghe theo quảng cáo hoặc lời rỉ tai để rồi tiền mất tật mang” - bác sĩ Dung khuyến cáo.

Coi chừng suy thận, tử vong

Theo nhiều chuyên gia y tế, lạm dụng các chất làm trắng da có thể gây suy thận, nhiễm độc máu, hoại tử biểu bì, thậm chí dẫn tới tử vong. Chất collagen trong thuốc làm trắng da có tác dụng làm cho da căng mịn nhưng chỉ được uống và bôi chứ không được tiêm, nhật là tiêm thẳng vào tĩnh mạch, rất nguy hiểm.

Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế cũng từng khuyến cáo không nên dùng những loại thuốc tiêm vào đường tĩnh mạch vì chất có trong thuốc sẽ làm tan máu, giảm độ bền của hồng cầu.

Theo Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG