Làm giàu không biên giới

Làm giàu không biên giới
TPO - Bằng trí tuệ, sự nhạy bén và quyết tâm vượt khó, họ đã, đang khẳng định mình trên mặt trận kinh doanh trong nước và cả ở nước ngoài.

Nhìn cửa hàng Viet’s Top trị giá tiền tỷ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM) mấy ai biết rằng, người sáng lập ra điểm dừng chân của 8X Sài Gòn này lại là 3 chàng trai 8X Đào Phúc Trí, Lê Danh Tuyên và Nguyễn Tường Ngọc Trung.

Bắt đầu từ tay trắng, “tích” làm giàu của 3 đồng Giám đốc Cty TNHH Viet’s Top không thể không làm nhiều người gật gù. Đều sinh năm 1980, từ thời học phổ thông, cả 3 đã manh mún ý tưởng hợp tác “làm ăn lớn”.

Nhưng tốt nghiệp phổ thông, Trí đỗ Đại học Kinh tế TPHCM, Tuyên sang Mỹ du học ngành Marketting và khởi sự doanh nghiệp, còn Trung du học Đức. Ý tưởng kinh doanh bị gián đoạn.

Thế nhưng, khoảng cách về địa lý không làm nhiễu được ý định làm giàu của họ. Gặp nhau trong những dịp nghỉ hè ngắn ngủi, cả ba đã “hò dô ta”… vào trận ý tưởng: cửa hàng kinh doanh đồ uống “công nghệ cao” dành cho giới trẻ. Địa điểm: TP HCM. Số vốn đầu tư: Khoảng 7 tỷ đồng. Tiền vốn: Không có. Nhân viên: Chưa tuyển. Kinh nghiệm: Không…

Làm giàu không biên giới ảnh 1

Tuyên, Trí, Trung (đứng, từ trái sang)

Xuất phát điểm chỉ với… ý tưởng, suốt 3 tháng, Trí và Tuyên lân la khắp các quán cà phê lớn nhỏ trong thành phố để tìm hiểu.

Ngồi uống nước mà mắt cứ giương lên quan sát. Rồi lê la hỏi người có kinh nghiệm đủ thứ chuyện, từ cách quản lý nhân sự, kinh doanh, đến pha chế…

Ngày vừa học vừa đi “tăm tia”, tối hì hục tổng hợp, phân tích. Ba tháng sau, đề án kinh doanh cửa hàng đồ uống dày 50 trang được đóng gáy.

Mồ hôi công sức là thế nhưng khi đề án nằm trên bàn của những người được mời đầu tư, chẳng ai tin vào mấy đứa trẻ ngựa non háu đá.

“4 tháng buôn nước bọt với hơn trăm nhà đầu tư lớn, nhỏ, cuối cùng chúng mình thành công có 4 lần. Bốn nhà đầu tư đồng ý cấp vốn tiền tỷ. Tỷ lệ ăn chia 80/20, nghiêng về nhà đầu tư. Cả nhóm mừng rơi nước mắt…” - Trí tâm sự.

Kết hợp kiến thức về kinh doanh Tuyên học được từ Mỹ, ý kiến Trung tham khảo được trên đất Đức và khả năng quản lý tốt của Trí, “đội” 3T: Trí – Tuyên – Trung đã biến ý tưởng suông thành tiền mặt. Hiện giờ, Viet’s Top đã trở thành điểm dừng chân có tiếng của giới trẻ đất Sài thành.

Điểm đặc biệt của Viet’s Top so với các quán cà phê khác ở TPHCM là quán được làm bằng kính. Trong 3 tầng nhà với kiến trúc hợp với giới trẻ (ý tưởng của Tuyên), 120 nhân viên phục vụ chuyên nghiệp luôn biết cách làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.

Đến Viet’s Top, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của mạng khi được truy cập internet wifi miễn phí… Quán “công nghệ cao” là vì thế!

“Tới đây, chúng mình đang nghiên cứu mở rộng mô hình Viet’s Top ở các thành phố lớn. Cùng với đó, Cty TNHH Viet’s Top sẽ mở rộng kinh doanh cả các tour du lịch sinh thái đặc biệt. Đã đến lúc phải bứt phá” - Ba ông chủ 8X “nhà hàng công nghệ cao” khẳng định.

Đến Giám đốc trẻ của 2 Cty ở nước ngoài

Làm giàu không biên giới ảnh 2
Phạm Thanh Long

Thời của hội nhập, người trẻ không chỉ làm giàu trong nước, mà còn mạnh mẽ vươn ra nước ngoài để tạo lập vị thế kinh doanh.

Một trong những người làm được điều đó là Phạm Thanh Long, Giám đốc của 2 Cty kinh doanh tại thành phố Brno (Cộng hòa Séc). Anh cũng là đại biểu doanh nhân trẻ nước ngoài về dự Đại hội Doanh nghiệp trẻ toàn quốc lần thứ II vừa qua.

Ngay từ khi còn là đứa trẻ, khát vọng “tôi là triệu phú” đã ám ảnh trong đầu cậu bé ở vùng quê Hưng Yên nghèo khó. Khát khao đó vẫn âm ỉ cháy trong Long khi anh được trường kỹ thuật cơ khí Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) - nơi anh công tác - cử sang Séc học tập.

Học ngành điện ở nơi đất khách, Long tranh thủ làm chân “chạy” phân phối các mặt hàng điện tử như đài, camera, máy ảnh… cho các Cty lớn ở Séc. Kinh nghiệm, tiền bạc, mối quan hệ dần được tích lũy theo thời gian.

Thấy người Việt ở Brno gặp khó khăn trong việc thuê mặt bằng ổn định để kinh doanh, Long gom tất cả những đồng tiền tích cóp được, rủ thêm bạn bè đóng tiền… mua đất.

Thấy mấy bạn trẻ Việt Nam mua 15.000 m2 đất, nhiều người địa phương ngạc nhiên: Chắc bọn này dây thần kinh hơi ẩm. Nhưng không lâu sau, họ hiểu mình đã nhầm khi trên những khu đất trống mọc lên hàng trăm gian hàng khang trang. Một trung tâm thương mại thu nhỏ mang tên Mc Dnkc chuyên cho người Việt thuê cửa hàng làm ăn buôn bán hình thành.

Giờ đây Trung tâm thương mại Mc Dnkc do chàng trai Việt Nam sáng lập đã được mở rộng trên 60.000 m2 đất. Hàng trăm hộ kinh doanh người Việt và người địa phương nhờ đó có nơi làm ăn ổn định ngày ngày.

Chưa thỏa mãn, năm 1999, Phạm Thanh Long tiếp tục khai trương Cty Lct, chuyên sản xuất, kinh doanh mỳ cao cấp. Mất 4 năm liên hệ với các Cty ở Séc để nghiên cứu công nghệ, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân công…, giờ Cty Lct của Long đã có chỗ đứng.

Hơn 100 công nhân, trong đó chủ yếu là người địa phương đã làm thuê cho ông chủ trẻ người Việt. Sản phẩm mỳ chất lượng cao của anh cũng được chấp nhận ở cả thị trường ngoài nước Séc.

“Muốn làm giàu phải có tri thức, quãng thời gian du học đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều. Làm giàu không có biên giới, nếu anh có quyết tâm, năng lực cộng thêm chút may mắn thì chắc chắn sẽ thành công” - Phạm Thanh Long tâm sự.

Một luồng gió mới đã và đang thổi mạnh vào đầu óc kinh doanh của những người trẻ tri thức: Làm giàu không có biên giới.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.