Làm giàu từ vườn hoa thanh niên

Làm giàu từ vườn hoa thanh niên
TP - Sáng tạo, năng động của thanh niên tại Đồng Tháp giúp vườn hoa kiểng của họ không bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, bội thu trong dịp Tết.

> 'Thủ lĩnh' Đoàn với bài toán kinh phí

Một góc vườn hoa thanh niên
Một góc vườn hoa thanh niên.

Chi hội hoa kiểng thanh niên ở Tân Quy Đông (Sa Đéc) là một trong hai dự án đạt kinh tế hiệu quả cao của tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng với lãi suất thấp thông qua tổ chức Đoàn. Tỉnh Đoàn Đồng Tháp lên kế hoạch nhân rộng mô hình này.

Anh Huỳnh Thanh Tuấn, Chi hội trưởng, cho biết đã vận động 30 thành viên đều là thanh niên chi 700 triệu đồng/ha để tôn nền ruộng cao lên nên không bị ngập nước dù nhiều đoạn đê bao bị vỡ. Giá hoa kiểng hiện tăng 10-15%, dự kiến Tết tăng 20-30% nên vườn hoa thanh niên hứa hẹn mùa bội thu.

Hội viên Nguyễn Hiệp Hòa, chủ vườn hoa kiểng của 208A, khóm Sa Nhiên, cho biết mỗi công đất (1.000 m2) mang lại lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/năm, những bạn trẻ trồng hoa kiểng cao cấp thu lời tới hàng trăm triệu đồng.

Chị Phạm Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đoàn phường Tân Quy Đông, cho biết Chi hội hoa kiểng phường Tân Quy Đông ra đời từ năm 2005 với 10 ĐVTN. Lúc đầu ai cũng ít vốn, thiếu kinh nghiệm, nhưng nhờ hỗ trợ lẫn nhau, năng động nên nghề trồng hoa ngày càng phát triển.

Bạn trẻ Trần Thanh Xuân kể: “Mấy năm trước thiếu vốn, mình được anh Nguyễn Hồng Minh bán cho 200 chậu hoa hồng giống mới với giá rẻ hơn thị trường khoảng 20%. Mình nhân ra được 3.000 chậu, bán có lời trả tiền hoa giống”.

Chi hội trưởng Tuấn tận dụng mạng internet để quảng bá thương hiệu hoa kiểng Tân Quy Đông và đến nay đã có hàng chục khách hàng lớn ở TP HCM, An Giang, Tây Ninh...bao thầu. Chi hội có sáng kiến xây dựng danh sách hộ nông nhàn để hỗ trợ nhân công lúc cao điểm. Các bạn trẻ thường xuyên họp mặt trao đổi kinh nghiệm, chủ động liên hệ với các nhà khoa học nhờ tư vấn khi cần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.