Lần đầu tiên đưa cây hoa đào về xã miền núi Vĩnh Sơn

Tại buổi phát động các đơn vị đã tổ chức trồng 60 cây hoa đào tại Vườn hoa đào thanh niên xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định). Ảnh: Tr.Định
Tại buổi phát động các đơn vị đã tổ chức trồng 60 cây hoa đào tại Vườn hoa đào thanh niên xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định). Ảnh: Tr.Định
TPO - Tuổi trẻ Bình Định trồng 60 cây hoa đào tại Vườn hoa đào thanh niên xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), với hy vọng tạo điểm nhấn về du lịch hoa đào nơi đây 

Chiều 20/2 tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp với Thành Đoàn Quy Nhơn, huyện Đoàn Vĩnh Thạnh phát động chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tại buổi phát động, các đơn vị đã tổ chức trồng 60 cây hoa đào tại Vườn hoa đào thanh niên xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định).

“Hy vọng qua hoạt động này sẽ thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị và mong rằng một ngày không xa tại xã Vĩnh Sơn sẽ thành một điểm nhấn về du lịch hoa đào của tỉnh Bình Định”, anh Dương Hiệp Hưng – Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn chia sẻ.

Được biết, những cây đào này được các ĐVTN của Thành Đoàn Quy Nhơn vận động các gia đình trên địa bàn quyên góp sau đợt Tết vừa qua.

Qua đó, công tác quản lý, chăm sóc vườn hoa đào thanh niên đã được Tỉnh Đoàn hợp đồng với Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và xã Đoàn Vĩnh Sơn.

Lần đầu tiên đưa cây hoa đào về xã miền núi Vĩnh Sơn ảnh 1 Ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tham dự lễ phát động chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: Tr.Định
Lần đầu tiên đưa cây hoa đào về xã miền núi Vĩnh Sơn ảnh 2 Ảnh Tr. Định 
Lần đầu tiên đưa cây hoa đào về xã miền núi Vĩnh Sơn ảnh 3 Cũng tại buổi phát động, Tỉnh Đoàn Bình Định trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Ảnh: Tr.Định
Tin liên quan