Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp

Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp
TPO - Bước sang năm 2021, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu, các cấp bộ Đoàn có giải pháp hiệu quả, đổi mới phù hợp tình hình thực tế, giáo dục đạo đức lối sống đoàn viên thanh niên. Đồng thời, xây dựng nền văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, từ đó lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp.
Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu. - Ảnh: Hòa Hội

Chiều 7/1, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp ảnh 2 Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức tặng quà cho học sinh

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp cho biết, trong năm các cấp bộ đoàn tập trung tổ chức cho thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó nhiều công trình của Tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, qua phát động đã xuất hiện nhiều phần việc thanh niên có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, mang lại giá trị kinh tế - xã hội tại địa phương như: các cuộc thi trực tuyến, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thanh niên tình nguyện, thành lập được nhiều nhóm thanh niên tình nguyện trong tham gia phòng chống dịch bệnh, nhiều hoạt động hướng về đồng bào Miền Trung...

Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp ảnh 3

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, linh hoạt lựa chọn nội dung phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh. Thông qua việc thực hiện các công trình phần việc thanh niên tại địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh tạo được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong việc chung tay góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, tập trung nhiều giải pháp xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp ảnh 4

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (giữa) cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp trồng cây lưu niệm.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao và biểu dương những kết quả các cấp bộ đoàn đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc linh hoạt, sáng tạo, chuyển đổi phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID - 19.

Nổi bật là phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức vận hành 184 điểm và 40 đội hình hướng dẫn người dân cài đặt bluezone, 37 đội hình tuyên truyền lưu động, 14 đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, tổ chức Hành trình “Hạt gạo yêu thương”, các phiên “Chợ đoàn miễn phí”; thực hiện mô hình “hậu cần khu cách ly”, Nón kính ngăn giọt bắn phòng Covid-19, “tổ may – phát khẩu trang”; 176 bồn rửa tay phòng dịch Covid-19...

Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp ảnh 5

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ cũng đánh giá cao phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, qua đó đã khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất hơn 17.000 ý tưởng sáng tạo. Trong năm qua, Quỹ khởi nghiệp của Tỉnh đoàn đã hỗ trợ cho 13 dự án khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn với số tiền 1,7 tỷ đồng.

Song song đó, còn tham gia xây dựng mới 40 cầu giao thông nông thôn tổng trị giá gần 15 tỷ đồng; trồng mới trên 269.579 cây xanh, hoa các loại, cất mới và sửa chữa 72 căn nhà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám phát thuốc cho 5.697 lượt bệnh nhân nghèo, xây dựng mới 46 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi, kết quả đã có 143/143 xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi; hỗ trợ giúp đỡ cho 12.110 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp ảnh 6

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc phong

Bước sang năm 2021, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp yêu cầu tiếp tục có giải pháp hiệu quả, đổi mới phù hợp tình hình thực tế, giáo dục đạo đức lối sống đoàn viên thanh niên. Năm nay kỷ niệm 90 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, Tỉnh đoàn khai thác góc độ ý chí, tinh thần, khát vọng của thanh niên trước hiện trạng đất nước, trách nhiệm thanh niên bây giờ. Đồng thời, xây dựng nền văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Lan tỏa giá trị điển hình, tấm gương thanh niên tiêu biểu để thanh niên khác nỗ lực làm theo. Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp.

Lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Đồng Tháp ảnh 7

Song song đó, tiếp tục quan tâm phát triển phong trào khởi nghiệp, Đoàn Thanh niên phải trở thành điểm đến tin cậy của thanh niên trên hành trình khởi nghiệp, quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Cờ, Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.