Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới

Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới
TPO - Ngày 6/12, tại tòa nhà Liên Hợp Quốc, Hà Nội, các nghệ sỹ nổi tiếng và đông đảo sinh viên các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận tụ hội trong sự kiện Tổng kết chuỗi 12 chương trình Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới.

Tham dự sự kiện tổng kết Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiện giới có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải; cùng đại diện lãnh các đơn vị, ban ngành.

Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới là sự kiện do Báo Sinh viên Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức.

Ngày hội Chung ta xóa bỏ định kiến giới là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Bình thường hay bất thường” nhằm xóa bỏ những định kiến giới đang kìm hãm cả nam và nữ giới trong những khuôn mẫu nhất định không thể phát huy tối đa tiềm năng của mình do tổ chức Liên Hợp Quốc (UNDP) phát động.

Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới ảnh 1

Đông đảo các bạn trẻ tham gia các hoạt động tại chương trình

Trong chương trình tổng kết Ngày hội, các bạn trẻ cùng: Xem phim ngắn; Xem 3 tiết mục kịch của sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học Sao Đỏ. Đây là những tiểu phẩm kịch xuất sắc nhất được lựa chọn từ các tiểu phẩm của sinh viên các trường đại học, học viện tham gia 12 chương trình Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới.

Bên cạnh đó, thưởng thức ca nhạc đặc sắc; triển lãm ảnh “Nữ giới có thể làm được” được lấy cảm hứng từ chiến dịch “Bình thường hay bất thường”.

Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới ảnh 2

Các tiểu phẩm trong chương trình được sinh viên trình diễn

Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới ảnh 3

Là một trong số nhiều bạn trẻ tham gia sự kiện, Phạm Văn Đồng, sinh viên trường Học viện Y học cổ truyền Hà Nội cho biết từng tham gia chương trình xóa bỏ định kiến giới được tổ chức trường và đã tổ chức rất nhiều hoạt động như diễn kịch, hưởng ứng phong trào ủng hộ trên Facebook… để tuyên truyền đến các bạn sinh viên và người dân về xóa bỏ định kiến giới.

Theo Đồng, việc xóa bỏ bất bình đẳng giới được bắt đầu từ những việc đơn giản như giúp những người phụ nữ trong gia đình làm việc nhà. Còn đối với công việc xã hội nên coi trọng phái nữ, tôn trọng ý kiến và không đánh giá một chiều.

Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới ảnh 4

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc- Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, trưởng Ban tổ chức đánh giá về chuỗi chương trình

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, trưởng Ban tổ chức đánh giá về chuỗi chương trình: Thành công của chương trình không chỉ nằm ở số lượng sinh viên tham dự các chương trình trực tiếp đông, hay số lượng cam kết trên mạng nhiều, mà là sự cam kết tiếp tục ủng hộ chiến dịch trong thời gian tới bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhằm xóa bỏ những định kiến về giới đang là rào cảm kìm hãm sự phát triển.

“Sau chương trình này, chúng tôi cùng các văn nghệ sỹ, các trường Đại học tiếp tục đồng hành với chương trình thành công hơn. Đồng thời, tiếp tục mở ra các hoạt động khác. Chúng tôi nghĩ rằng, chương trình này phải được cụ thể hóa thành các chương trình nghệ thuật như Kịch, phim, ảnh,… sẽ gần gũi hơn với sinh viên và tất cả mọi người.”

Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới ảnh 5

Chương trình trưng bày nhiều tấm ảnh về bình đẳng giới

Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới ảnh 6
Lan tỏa hoạt động xóa bỏ những định kiến về giới ảnh 7

Ngày hội thu hút nhiều văn nghệ sỹ, diễn viên tham gia

12 chương trình Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới đã được tổ chức thành công tại nhiều cụm trường đại học có đông sinh viên trên toàn quốc như: Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên…

Mỗi chương trình thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự trực tiếp vào các hoạt động: Tọa đàm, xem phim, thi tiểu phẩm, tham gia lễ hội ẩm thực, xem triển lãm,… về chủ đề xóa bỏ định kiến giới. Sau 12 chương trình, đã có hàng vạn sinh viên cam kết trực tuyến ủng hộ bình đẳng giới và xóa bỏ định kiến giới. 

Rất đông các nghệ sĩ đã đồng hành với chương trình: NSND Minh Hoà, NSND Minh Châu, NSND Trung Hiếu, NSUT Đỗ Thanh Hải, NSUT Hương Dung, diễn viên Hồng Đăng, diễn viên Việt Anh, diễn viên Phạm Anh Tuấn, ca sĩ Chí Thiện, MC Hoàng Anh Duy, MC Bùi Mai Trang, ca sĩ Trọng Hiếu, ca sĩ Bích Phương, ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Bảo Thy, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Đại Nhân, ca sĩ Hoàng Quyên, ca sĩ Hoà Minzy, diễn viên Bình An, diễn viên Thu Hoài…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.