Lan tỏa “Mùa hè xanh” ở TPHCM

Hoạt động sinh viên tình nguyện tại TPHCM
Hoạt động sinh viên tình nguyện tại TPHCM
TP - Ngày 13/7, hàng ngàn bạn trẻ đến từ các trường ĐH-CĐ trên địa bàn TPHCM đồng loạt ra quân giúp dân, thực hiện nhiệm vụ “Mùa hè xanh” lần thứ 21 do Thành Đoàn TPHCM tổ chức. Tham dự buổi ra quân có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Chiến dịch năm nay diễn ra từ 13/7 đến 10/8 tại các địa bàn phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, trong đó tập trung cho 5 huyện ngoại thành TPHCM. Chiến dịch cũng mở rộng đến một số tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch cho biết: Chiến dịch năm nay tập trung thực hiện các hoạt động như: bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tình nguyện “Vì trẻ em”, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, vì an sinh xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, chiến dịch còn tập trung các dự án lớn cấp thành như Dự án “Mùa hè xanh - Nếp sống xanh”; Chương trình “Mùa hè xanh- Môi trường xanh”; Chương trình “Máy tính cũ, tri thức mới”; Chương trình “Chuyến xe tri thức”; “Chia sẻ yêu thương”…

Theo anh Sơn, điểm mới của Chiến dịch lần này, Ban Chỉ huy Chiến dịch chọn huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) làm mặt trận mới.

Theo đó, hơn 30 chiến sĩ tham gia sẽ cùng thực hiện các nội dung như tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với thanh niên, chiến sĩ huyện đảo; phổ cập tin học, tiếng Anh cho 100 lượt cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, thiếu nhi và nhân dân huyện đảo; tư vấn và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 100 tủ y tế cho tàu ngư dân; tặng 1.000 quyển tập trắng cho học sinh khó khăn; tập huấn kiến thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm cho 100 hộ dân, sửa chữa hệ thống điện cho 20 hộ dân; tặng 5 bộ máy tính cho thanh niên; sơn vẽ trang trí 01 trường tiểu học (mầm non); hướng dẫn, kỹ năng công tác Đoàn, công tác tập hợp thanh niên cho cán bộ Huyện Đoàn và thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tại đảo.

Cũng trong chiến dịch lần này, nổi bật là đoàn sinh viên tình nguyện của tổ chức Sinh viên tình nguyện trực thuộc Bộ Giáo dục Malaysia. Đây là lần thứ hai đoàn sinh viên Malaysia tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” tại Việt Nam. Năm nay, đoàn có 30 người sẽ tham gia tình nguyện giúp dân ở huyện Nhà Bè và Long An.

Cũng trong chiến dịch lần này, nổi bật là đoàn sinh viên tình nguyện của tổ chức Sinh viên tình nguyện trực thuộc Bộ Giáo dục Malaysia. Đây là lần thứ hai đoàn sinh viên Malaysia tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” tại Việt Nam. Năm nay, đoàn có 30 người sẽ tham gia tình nguyện giúp dân ở huyện Nhà Bè và Long An.

MỚI - NÓNG