Lan tỏa tình yêu biển đảo

Sinh viên tìm hiểu về các mô hình biển đảo Việt Nam. Ảnh: P.H.
Sinh viên tìm hiểu về các mô hình biển đảo Việt Nam. Ảnh: P.H.
TP - Sẽ tích cực tuyên truyền về biển đảo, thậm chí sẽ tình nguyện đi dạy tại những vùng biển đảo đang thiếu giáo viên… là những khẳng định của nhiều sinh viên sau khi tham dự Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Chuyến đi nhiều ý nghĩa

Để được tham gia chương trình, mỗi thành viên trong số 500 sinh viên ưu tú từ khắp mọi miền đất nước phải qua vòng tuyển chọn khắt khe từ cấp trường với thành tích học tập xuất sắc hoặc phải đạt danh hiệu cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu, đạt danh hiệu thi đua sinh viên 5 tốt, nhận bằng khen cấp tỉnh, thành phố…

Khá vinh dự khi là đại diện cho thanh niên cả tỉnh Long An (chỉ có được 2 chỉ tiêu sinh viên ưu tú tham dự chương trình, dù phải mất gần 2 ngày để đến được đảo Cô Tô nhưng Trần Thiện Minh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Long An coi đó là niềm vui lớn nhất cuộc đời sinh viên. “Dù đã tham gia nhiều chương trình tình nguyện nhưng ngày hội sinh viên với biển, đảo Tổ quốc là hoạt động ý nghĩa và vinh dự nhất trong cuộc đời sinh viên. Trở về trường, mình sẽ giới thiệu với các bạn về biển đảo Việt Nam. Khi tốt nghiệp mình sẽ tình nguyện đi dạy tại vùng biển đảo cần đến giáo viên như mình”, Thiện Minh chia sẻ.

Minh được chọn đi cùng đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, chiến sĩ, bộ đội trên đảo Cô Tô. Đến từng nhà nghe những câu chuyện sống động về sự hy sinh trong kháng chiến, những khó khăn gian khổ của người lính trong thời bình giữ gìn lãnh thổ biển đảo khiến Minh và các bạn trong đoàn hiểu hơn về trách nhiệm của người trẻ, cần phấn đấu hoàn thiện bản thân nhiều hơn để góp sức xây dựng đất nước.

Được chọn tham gia chương trình nhờ quá trình phấn đấu 4 năm trên giảng đường và nhiệt tình tham gia các phong trào tình nguyện, Đào Ngọc Thủy, sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Hải Phòng) đã dành toàn bộ thời gian ở Cô Tô để tham gia các sự kiện thăm hỏi gia đình chính sách, giao lưu với ngư dân, chiến sĩ trên đảo. Thủy cho biết, chuyến đi đã giúp cô, cũng như 499 sinh viên khác, hiểu hơn về những khó khăn, gian khổ trong việc gìn giữ chủ quyền Tổ quốc qua bài giảng của Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) về tình hình biển đảo nước ta hiện nay. “Tình yêu với biển đảo lớn lên và mình thấy trách nhiệm nhiều hơn trong việc tuyên truyền, quảng bá với bạn bè quốc tế về chủ quyền biển đảo Việt Nam”, Ngọc Thủy nói.

Lan tỏa tình yêu biển đảo

Là khách mời tham dự chương trình nghệ thuật bế mạc “Tự hào biển, đảo Việt Nam”, ca sĩ Trọng Hiếu, quán quân thần tượng âm nhạc Idol 2015 cho biết sẽ dành thời gian để chia sẻ với các bạn trẻ, thông qua các bài hát, các chương trình nghệ thuật, về trách nhiệm của người trẻ, về tình yêu biển đảo. “Chúng mình còn trẻ, vì thế hãy làm hết mình để góp sức gìn giữ chủ quyền và xây dựng đất nước Việt Nam xinh đẹp”, Trọng Hiếu chia sẻ.

Chia sẻ với đông đảo sinh viên và bà con trên đảo Cô Tô, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Lê Quốc Phong cho biết, đây là năm thứ 3 ngày hội “Sinh viên Việt Nam với biển đảo Tổ quốc” được tổ chức. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa đối với người trẻ thông qua công việc cụ thể như sinh viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trồng cây gây rừng, thiết kế sáng tạo các công trình hướng về biển đảo. 

“Biển và đảo Việt Nam luôn nằm trong tâm trí mỗi người trẻ, luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của sinh viên qua những công trình, công việc ý nghĩa với trái tim nồng ấm. Mong các bạn sinh viên tiếp tục chia sẻ thông tin, tình yêu ấy với sinh viên trong trường, những người xung quanh và bạn bè ở nước ngoài để tiếp tục phát huy trí tuệ, sức trẻ cho biển đảo Việt Nam”, anh Phong nói. 

Các hoạt động của chương trình thu hút đông đảo người dân đảo Cô Tô và khách du lịch theo dõi, hưởng ứng. Trước đó, các bạn sinh viên cùng tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, tặng thiết bị vui chơi cho thiếu nhi ở trường mầm non Cô Tô, khám bệnh cho nhân dân tại xã Đồng Tiến, xã Thanh Lân, trao 50 suất học bổng cho con em ngư dân, chiến sĩ tại đảo Cô Tô… Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và tặng quà trị giá hơn 1 tỷ đồng do tập đoàn Vingroup tài trợ.

MỚI - NÓNG