Lẵng hoa tình nhân giá hơn 15 triệu đồng

Lẵng hoa tình nhân giá hơn 15 triệu đồng
TP - Bà Nguyễn Thị Thùy Vũ – Giám đốc Điều hành Cty cổ phần Thế Giới Hoa Tươi (quận 3, TPHCM) cho biết số lượng đơn hàng mà Cty đã giao trong 2 ngày 13 và 14-2 tăng hơn 25% so với Valentine 2011.

> Có một hạnh phúc khác trong Valentine

Lẵng hoa tình nhân giá hơn 15 triệu đồng ảnh 1

Đặc biệt, các đơn hàng điện hoa quốc tế từ nước ngoài gửi về Việt Nam và từ Việt Nam chuyển đi các nước trên thế giới đã tăng trên 30%.

Đáng chú ý, trong ngày Valentine 14-2 năm nay, có một khách hàng nam tại TPHCM đã đặt Thế Giới Hoa Tươi thực hiện lẵng hoa trị giá hơn 15 triệu đồng để trao tặng người yêu tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Lẵng hoa được thiết kế bằng 750 bông hồng và 2 ly thủy tinh chứa chocolate cùng nhiều phụ liệu khác… Với tên gọi Nồng nàn tim yêu, lẵng hoa này đã được 3 nghệ nhân cắm hoa thực hiện trong suốt 7 tiếng đồng hồ và đã hoàn tất vào lúc 3 giờ sáng 14-2, sau đó được vận chuyển bằng ô tô 7 chỗ ngồi để giao cho người nhận hoa tại Nhơn Trạch vào sáng 14-2.

Theo vị khách hàng trên, 750 bông hồng tượng trưng cho con số kỷ niệm 750 ngày họ quen nhau. Có một điều thú vị là, trong dịp Valentine năm 2011, vị khách hàng này cũng đã đặt Thế Giới Hoa Tươi một giỏ hoa hồng trị giá gần 6 triệu đồng và cũng giao cho chính “người ấy” ở Nhơn Trạch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.