Lạng Sơn: Tuổi trẻ Việt- Trung chung tay bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ Việt - Trung tham gia trồng cây xanh.
Tuổi trẻ Việt - Trung tham gia trồng cây xanh.
TPO - Sáng nay (8/11), trên 200 đại biểu ưu tú thanh niên Trung Quốc cùng tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn đã tham gia trồng 66 cây xanh tại khu tái định cư Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ trồng cây, anh Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết: Với việc trồng 66 cây xanh hôm nay, tuổi trẻ hai nước ghi nhớ mốc son lịch sử 66 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước Việt- Trung. Hoạt động này thể hiện sự chung tay, giúp sức, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của tuổi trẻ hai nước.

Chia sẻ niềm vui khi tham gia hoạt động ý nghĩa này, anh Tôn Hâm- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Giang Tây (Trung Quốc) cho biết: "Chúng tôi thấm nhuần câu nói “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Hôm nay, chúng ta trồng những cây xanh rất thẳng, đẹp, tươi tốt. Tới đây, chúng ta sẽ trồng nhiều cây hơn nữa thể hiện sự gắn bó keo sơn và mối quan hệ bền chặt giữa hai nước Trung- Việt".

Lạng Sơn: Tuổi trẻ Việt- Trung chung tay bảo vệ môi trường ảnh 1

Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống.

Lạng Sơn: Tuổi trẻ Việt- Trung chung tay bảo vệ môi trường ảnh 2

Những kỷ niệm khó quên của tuổi trẻ Việt- Trung, cùng tham gia hoạt động có ý nghĩa.

Chiều nay, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra Tọa đàm giữa đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc và thanh niên Lạng Sơn với chủ đề: “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.

MỚI - NÓNG