Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM

Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM
TPO - Trong khuôn khổ chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) năm 2019 tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo thanh niên các quốc gia đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo TPHCM.
Sáng nay (12/11), lãnh đạo Quốc gia (National Leader) 11 nước tham gia hành trình SSEAYP 2019 đã gặp gỡ Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung. Đây là những lãnh đạo trẻ tiêu biểu giữ trọng trách lãnh đạo đoàn nước mình tham gia chương trình SSEAYP.
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (bên phải) tiếp ngài Yamamoto Shigeki, Tổng điều hành chương trình SSEAYP lần thứ 46 - năm 2019 cùng lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia chương trình
Tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung bày tỏ niềm vui mừng khi thành phố có dịp tiếp đón các đoàn đại biểu đến trải nghiệm và giao lưu với thanh niên và người dân thành phố.
Bà Võ Thị Dung cho rằng đây không chỉ là vinh dự, là tình cảm, mà còn là trách nhiệm của thành phố cũng như cả nước nhằm góp phần làm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản. Trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, chương trình SSEAYP đã góp phần giữ vững sự ổn định, hòa bình cho khu vực và thế giới. 
Cũng tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ với các lãnh đạo Quốc gia 10 quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản về những thách thức lớn mà thành phố đang đối mặt, như vấn đề giao thông đô thị, ngập nước, rác thải. Trong bối cảnh đó, TPHCM cũng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để giải quyết, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư tại TPHCM, trong đó chú trọng lĩnh vực công nghệ cao. 
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 2 Ông Yamamoto Shigeki gửi đến Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung món quà lưu niệm 
Chia sẻ với lãnh đạo TPHCM - ngài Yamamoto Shigeki, Tổng điều hành chương trình SSEAYP năm nay - trân trọng sự tiếp đón nồng hậu của thành phố dành cho các đoàn. 
Ông Yamamoto Shigeki khẳng định, tuy có những điểm khác biệt về kinh tế, chính trị, tôn giáo giữa các quốc gia, nhưng chính sự góp mặt của các lãnh đạo quốc gia sẽ đem lại mối đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia. 
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 3 Lãnh đạo Quốc gia Singapore tặng quà lưu niệm 
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 4 Đại diện lãnh đạo đoàn các nước tặng món quà đặc trưng của đất nước mình cho lãnh đạo TPHCM 
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 5 Đại diện lãnh đạo thanh niên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng quà lưu niệm 
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 6 Lãnh đạo Quốc gia Nhật Bản tặng quà lưu niệm
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 7 Chị Trần Hoàng Khánh Vân đại diện đoàn Việt Nam gửi món quà đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 8 Các lãnh đạo Quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 9 ... và cùng "bắn tym"
Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM ảnh 10 Các vị lãnh đạo cũng chụp một bức ảnh wefie (selfie nhóm)
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.