Lắp nhạc cho xe máy: Vừa gây mất trật tự, vừa vi phạm

Lắp nhạc cho xe máy: Vừa gây mất trật tự, vừa vi phạm
TP - Chỉ tính riêng trên địa bàn Đà Nẵng, hai tháng qua, Cty TNHH Âm thanh Sympho đã lắp đặt hệ thống âm thanh nghe nhạc cho hơn 100 chiếc xe máy, phần lớn khách hàng là thanh thiếu niên. Trào lưu mới này của giới trẻ Đà Nẵng có không ít việc đáng bàn.

Theo Nguyễn Thành Tr. , sinh viên ĐH Đà Nẵng: “Cái thời dán tem, đề can hoặc cầm bình sơn xịt vào xe để chơi “trội” với bạn bè đã qua lâu. Nay muốn khẳng định cá tính là phải lắp nhạc vào cho xe, vừa tiện ích, vừa ấn tượng”.

Tiện ích, theo Tr. là có thể nghe nhạc bất cứ lúc nào. Ngày trước, muốn đi picnic với bạn bè phải ôm đồm loa đài rình rang, nay chỉ cần con xe “độ” là có thể nghe nhạc mọi lúc, mọi nơi, ngay cả đang đi trên xe cũng có thể nghe nhạc, chẳng khác ngồi ô tô.

Tr. là một trong số ít bạn trẻ đã theo đuổi việc “độ” xe máy trong thời gian khá lâu. Chiếc Nouvo mới coóng được gia đình tặng thưởng khi trúng tuyển vào ĐH được cậu đem ra “mông má” không biết bao nhiêu lần.

Với phương châm: Bộ cánh ở bên ngoài xe không cần quá màu mè, cái chính là thể hiện được sở thích của mình lên chiếc xe, Tr. đã miệt mài thay hình đổi dáng cho chiếc xe. Ban đầu chỉ là việc thêm một vài cái mới, từ con ốc titan, nắp cacte đến pô Endurance, yên xe thể thao... rồi đến chuyện “độ đèn”.

Vẫn chưa thỏa mãn, Tr. tìm cách “độ nhạc”. Theo Tr., khó khăn khi “độ” chiếc xe là phải đối mặt với việc thay đổi kết cấu xe, đục đẽo vài vị trí ở khu vực yên xe, yếm để lắp đặt các phụ kiện âm thanh.

Phải mất vài tháng, phá bộ loa vi tính và tiêu tốn vài triệu đồng, Tr. mới gắn nhạc được cho xe. Bây giờ thì công nghệ đã đơn giản hơn nhiều. Tr. giải thích: “Ngày trước mình muốn tự mày mò nên mới vất vả thế, giờ chỉ cần ra hàng là có thể kiếm được ngay các phụ tùng “độ” nhạc phù hợp với từng loại xe và chỉ cần lắp đặt 10 phút là xong.

Hiện trên địa bàn Đà Nẵng, Cty TNHH Âm thanh Sympho (đường Hàm Nghi) là Cty “tiên phong” đáp ứng trào lưu này. Anh Phùng Trung Q., nhân viên kinh doanh của Cty cho biết: Dòng sản phẩm của Cty được ưa chuộng bởi nhiều ưu thế như chất lượng âm thanh chuẩn, mẫu mã đẹp, nhanh gọn, có bảo hành 12 tháng và giá cả khá mềm...

Và không ít bất cập

Ông Phan Trung Thanh (đường Phan Thanh, Đà Nẵng), than thở: Loa ô tô mở không dội ra ngoài nhưng loa xe máy gây giật mình phát khiếp. Hôm trước đến ngã ba tự nhiên thấy trống, nhạc ầm ầm bên tai, tưởng cái gì, hóa ra mấy anh thanh niên đi xe lắp nhạc vụt qua...

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Lắp nhạc cho xe máy là vi phạm quy định về thay đổi kết cấu, kiểu dáng xe.

Hiện chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt hành vi lắp nhạc cho xe, nhưng chúng tôi sẽ áp dụng theo biện pháp là điều chỉnh lại kết cấu cho đúng quy định, yêu cầu chủ xe phải tháo hệ thống âm thanh và bị cơ quan tịch thu, đồng thời phải khôi phục kết cấu xe.

Vừa qua, chúng tôi phát hiện và xử lý một trường hợp lắp nhạc cho xe trong một vụ xử lý đua xe trái phép.

Tuy nhiên, thượng tá Đến cũng cho biết, để phát hiện những trường hợp vi phạm như thế này không dễ, vì khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông, người đi xe thường tắt nhạc đi để lách luật. Cho nên, điều quan trọng là các bạn trẻ phải ý thức được việc “độ” nhạc cho xe máy là vi phạm quy định, gây ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông.

MỚI - NÓNG