Lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi
TP - Ngày 8/9 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức diễn đàn lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, ĐVTN các cơ quan tư pháp, cán bộ, giảng viên và sinh viên các trường đại học chuyên ngành Luật trên địa bàn Hà Nội.

Tại diễn đàn, các đại biểu thanh niên được nghe ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) giới thiệu khái quát về quan điểm và nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự; những vấn đề cần tập trung trao đổi, thảo luận về vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung của Bộ luật Hình sự có liên quan trực tiếp đến thanh niên như: Các quy định liên quan đến người chưa thành niên, hình phạt tử hình, về việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới…

Lắng nghe, trao đổi và thảo luận cùng thanh niên, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải cho biết, có rất nhiều ý kiến góp ý bổ ích, làm sáng tỏ và bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi thích đáng, bảo vệ người chưa thành niên là nạn nhân; áp dụng biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong một số trường hợp phạm tội mang tính giáo dục cao…

MỚI - NÓNG