Lên mạng tìm tình yêu

Lên mạng tìm tình yêu
Hàng triệu người Nga hẹn hò trên mạng trong khi nhiều người đàn ông phương Tây tìm ý trung nhân Đông Âu.

Việc kinh doanh hẹn hò trên mạng vẫn còn đang phát triển ở Nga khi các website đưa ra những cách thức mới chưa từng có để giúp khách hàng gặp gỡ ý trung nhân trên mạng. Trang web Russia Profile nhận định rằng hiện nay, hàng triệu người Nga lên mạng tìm tình yêu.

Hàng triệu người Nga hẹn hò trên mạng trong khi nhiều người đàn ông phương Tây tìm ý trung nhân Đông Âu.

Việc kinh doanh hẹn hò trên mạng vẫn còn đang phát triển ở Nga khi các website đưa ra những cách thức mới chưa từng có để giúp khách hàng gặp gỡ ý trung nhân trên mạng. Trang web Russia Profile nhận định rằng hiện nay, hàng triệu người Nga lên mạng tìm tình yêu.

Nhiều người sử dụng nói họ thú vị với hình thức giao tiếp này. Alena, một nữ kiến trúc sư 32 tuổi đã tìm được bạn trai qua hình thức hẹn hò này, nhận xét: “Đây là cơ hội để tìm được “một nửa” cho mình”.

“Cô dâu” Đông Âu hấp dẫn

Ngoài các website hẹn hò chung chung, còn có nhiều website khác chuyên giới thiệu đàn ông phương Tây cho các cô dâu tiềm năng ở các nước thuộc Liên Xô trước đây.

Bà Olga Nazarova, Giám đốc cơ quan hẹn hò Harmony có trụ sở ở London (Anh), nói: “Đông Âu vốn nổi tiếng với những phụ nữ đẹp, hấp dẫn, được giáo dục rất tốt và họ trân trọng các giá trị gia đình truyền thống. Những phụ nữ này nổi tiếng vì tính chung thủy, sự trung thực, lòng tốt, sự thông cảm và hết mình vì chồng con, gia đình. Họ xem hôn nhân là một sự cam kết lâu bền và họ trở thành người bạn tốt, người vợ hoàn hảo cũng như người mẹ tuyệt vời”.

Hầu hết phụ nữ đăng ký với cơ quan này nằm trong độ tuổi 25-45. Họ thuộc những tầng lớp xã hội khác nhau, bao gồm cả sinh viên, những bà mẹ đơn thân, giáo viên, doanh nhân và bác sĩ. Trong khi đó, hầu hết nam giới đăng ký thuộc độ tuổi 35-55. Nhiều người trong số họ là những nhà chuyên môn, các doanh nhân đến hoặc làm việc ở Nga và Đông Âu.

Trong khi đó, một số người tìm ý trung nhân qua việc đăng quảng cáo trên báo điện tử. Chị Irina, một nha sĩ người Nga 53 tuổi và chồng là James, người Anh, 63 tuổi, đã làm đám cưới cách đây mấy năm. Họ gặp gỡ nhau thông qua Loot, một website quảng cáo trực tuyến. Irina quả quyết: “Nếu bạn cố tìm một người thích hợp, bạn sẽ tìm được”.

 Theo Người Lao Động

MỚI - NÓNG