Lên rừng, xuống biển cùng lính trẻ Cảnh sát cơ động

Lên rừng, xuống biển cùng lính trẻ Cảnh sát cơ động
TP - Lên rừng, xuống biển vừa huấn luyện, vừa bám dân, cùng làm với dân là một trong những nhiệm vụ hành quân dã ngoại thường xuyên của chiến sĩ trẻ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Trong đợt dã ngoại bám địa bàn dân cư từ giữa tháng 4 – 2011, các chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 22, Bộ tư lệnh CSCĐ chia hai mũi: lên rừng và xuống biển. “Chúng tôi hành quân dã ngoại đến đây vừa để huấn luyện anh em trẻ tác chiến quen với địa hình mới, đồng thời tìm hiểu, giúp đỡ bà con địa phương”, Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Phó tiểu đoàn trưởng, cho biết.

Từ ngày 9-4, hơn 80 chiến sĩ CSCĐ Tiểu đoàn 1 hành quân về thôn Đầm Rừng (xã Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình), địa bàn rừng núi khá hoang vu, chỉ có hơn 60 hộ dân trên diện tích hơn 50 km2. Trong 10 ngày đóng quân tại đây, chiến sĩ trẻ lao động cùng dân địa phương, dọn dẹp phát quang đường sá, vệ sinh môi trường, giúp đỡ thăm hỏi các gia đình chính sách, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, giao lưu văn nghệ, thể thao. Đồng thời, chiến sĩ trẻ tập luyện các kỹ thuật ngụy trang, cải trang, chiến thuật vật động, phục kích, truy kích, vây bắt các đối tượng tại địa bàn rừng núi…

Luyện bơi chiến thuật Ảnh: T.Ph
Luyện bơi chiến thuật Ảnh: T.Ph.

Thiếu úy Nguyễn Thành Tín, người được đơn vị phân công khảo sát thôn Đầm Rừng trước đợt dã ngoại, cho hay: “Người dân còn nghèo khó, nhưng rất thân thiện, gắn bó. Hôm tiểu đoàn rút quân, bà con ra nơi cắm trại để chia tay”.

Rút quân khỏi địa bàn rừng núi của Ninh Bình, ngày 19-4, các chiến sĩ trẻ lại đổ quân về 1 xã ven biển Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định). Ngay ngày đầu tiên về Hải Lý, các chiến sĩ đã nhận nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ phiên tòa lưu động xét xử 5 đối tượng có hành vi cướp của, gây thương tích. “Lúc đầu người dân ngỡ ngàng vì chỉ một phiên tòa xử ở xã mà phải huy động tới 5-6 xe thùng chở gần 100 CSCĐ đổ quân xuống bảo vệ. Mãi sau thấy anh em lập trại, đóng quân họ mới biết lính cơ động về địa phương trú quân, huấn luyện, lao động cùng dân và giao lưu với địa phương”, Thượng úy Lê Đình Hùng, Bí thư Đoàn của Tiểu đoàn 1, nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.