Liên hoan tuổi trẻ xây dựng 'Thành phố thông minh'

Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Thành Đoàn TPHCM, thông tin một số hoạt động trọng tâm của liên hoan.
Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Thành Đoàn TPHCM, thông tin một số hoạt động trọng tâm của liên hoan.
TPO - Đông đảo quầy hàng sáng tạo của hàng trăm bạn trẻ cùng tề tựu trong một không gian liên hoan với định hướng xây dựng TPHCM trở thành "Thành phố thông minh".

Sáng 22/10, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (Thành Đoàn TPHCM) phối hợp Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo thành phố lần thứ 7 - năm 2016.

Với chủ đề  “Xây dựng thành phố thông minh”, liên hoan thu hút 61 gian hàng của hơn 40 đơn vị trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia, giới thiệu các sản phẩm khoa học - công nghệ.

Liên hoan tuổi trẻ xây dựng 'Thành phố thông minh' ảnh 1

Công ty CP Công nghệ Việt Á ký kết thực hiện Chương trình vườn ươm Khoa học thanh niên.

Diễn ra xuyên suốt hai ngày 22 và 23/10, liên hoan tập trung nhiều hoạt động dành cho giới trẻ, như: triển lãm hình ảnh, sản phẩm chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh”; talkshow “Khởi nghiệp IoT - Bạn là ai”; sân chơi khoa học công nghệ dành cho thanh thiếu niên; liên hoan câu lạc bộ, đội, nhóm sáng tạo, học thuật của học sinh THPT...

Liên hoan tuổi trẻ xây dựng 'Thành phố thông minh' ảnh 2
Liên hoan tuổi trẻ xây dựng 'Thành phố thông minh' ảnh 3
Liên hoan tuổi trẻ xây dựng 'Thành phố thông minh' ảnh 4
Liên hoan tuổi trẻ xây dựng 'Thành phố thông minh' ảnh 5

Học sinh các trường phổ thông thích thú tìm hiểu các mô hình sáng tạo khoa học - công nghệ tại liên hoan

Liên hoan tuổi trẻ xây dựng 'Thành phố thông minh' ảnh 6

Trong khuôn khổ liên hoan còn diễn ra hoạt động đổi sách. Hoạt động giúp cho giới trẻ được trau dồi tri thức thông qua những cuốn sách “cũ mà mới” qua việc đổi sách.

Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo là ngày hội mở để tuổi trẻ thành phố giới thiệu đến nhân dân, thanh thiếu nhi các mô hình, ý tưởng sáng tạo của cá nhân, tập thể tiêu biểu. Từ sân chơi này, giới trẻ được dịp giao lưu, trao đổi và tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức bổ ích về học thuật, nghiên cứu, sáng tạo.

10 tỷ đồng ươm mầm phong trào NCKH trẻ

Nhằm gầy dựng và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và đầu tư cho những ý tưởng có khả năng ứng dụng vào thực tế, Công ty CP Công nghệ Việt Á đã ký kết hỗ trợ cùng Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thực hiện chương trình Vườn ươm khoa học thanh niên. Theo đó, Công ty Việt Á sẽ tài trợ 10 tỷ đồng trong vòng 5 năm để hỗ trợ triển khai đối với những đề tài NCKH được phê duyệt. Mỗi đề tài khoa học và công nghệ sẽ được tài trợ kinh phí từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng và phải hoàn thành trong vòng 12 tháng.

Đề tài tham gia vườn ươm xoay quanh các lĩnh vực công nghệ sinh học, y học ứng dụng cho con người, thú y, thủy sản, thực vật, thực phẩm. Ngoài ra vườn ươm cũng sẽ “ươm mầm” đối với các đề tài mang tính xã hội, giải quyết các nhu cầu phát triển của thanh niên thành phố.

Chương trình bắt đầu nhận đề tài theo đợt trong năm 2016-2017, tại Phòng quản lý khoa học (Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Thành Đoàn TPHCM, số 1 Phạm Ngọc Thạch, quận 1).

MỚI - NÓNG