Lính phòng không 'hạ cánh' nông thôn

Lính phòng không 'hạ cánh' nông thôn
TP - Giữa tháng 4 - 2012, đông đảo cán bộ, đoàn viên Đại đội 5 - Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365 - Quân chủng PK-KQ) hạ cánh xuống thôn 3, xóm Nội (xã Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang) để cùng thanh niên địa phương cải tạo, nâng cấp các con đường nội đồng, giúp các gia đình khó khăn sửa lại nhà cửa, ruộng vườn với gần 200 ngày công...

Đại đội 5 là đơn vị pháo phòng không, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức trực ban sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sân bay Kép (Bắc Giang). Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các đoàn thể tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm cải thiện cuộc sống tại địa phương, xây dựng sân chơi bổ ích cho thanh niên, giao lưu tăng cường tình đoàn kết.

Ngay trên cánh đồng mẫu, nơi lính phòng không và thanh niên địa phương đang làm việc, Lê Thị Xoan, Bí thư Chi đoàn thôn 3, cho biết mấy ngày nay đã vận chuyển được lượng lớn đất đá để củng cố những con đường nội đồng, giúp bà con giảm được nhiều khó khăn trong mùa thu hoạch lúa sắp tới. Thượng uý Vũ Đức Dũng, Chính trị viên đại đội, chia sẻ: Các hoạt động này mang lại hiệu quả giáo dục cao cho bộ đội và tuổi trẻ địa phương.

(HT: 3KC - 1003 - Lạng Giang - Bắc Giang)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG