Lính sinh viên về làng

Lính sinh viên về làng
TP - Hàng trăm cán bộ, ĐVTN phân đội 3, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2) đang có chuyến dã ngoại dân vận giúp đỡ bà con nhiều xã ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Dẫn chúng tôi rảo bước trên con đường mới được rải đá sạch đẹp, Chủ tịch UBND xã Cây Gáo, Nguyễn Quốc Nam, nói: “Chỉ có mấy ngày, con đường cả xã ao ước suốt bao năm đã thành hiện thực. Mùa mưa này bà con không còn phải chống gậy dò đường, xắn quần lội nước nữa”. Con đường đau khổ ở xã Cây Gáo nay được rải đá phẳng phiu, có hệ thống thoát nước hai bên đường.

Thượng sĩ Trịnh Ny Cu Na, đoàn viên phân đội 3, cho biết: “Hằng năm chúng em lần lượt được nhà trường cử đi làm công tác dân vận. Đây là dịp để lính sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn tuyên truyền vận động nhân dân; đồng thời, giúp đỡ bà con ổn định đời sống, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân”.

Các bạn trẻ ở xã cũng tham gia lao động cùng cánh lính trẻ. Bí thư Đoàn xã Võ Thành Hải cho biết từ hôm bộ đội về làng san đất làm sân thể thao, chiều nào các em thiếu niên cũng chơi bóng đá, cầu lông, giúp phong trào thể thao trong giới trẻ phát triển. Trường SQLQ2 còn đưa cả xe truyền hình lưu động về chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ bà con. Thiếu úy Nguyễn Hữu Đình cho biết: “Đợt này chúng em còn tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, giúp bà con nâng cao hiểu biết, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. Tối đến, chúng em chiếu phim phục vụ bà con giải trí. Cứ tưởng có tivi sẽ ít người tới xem, nhưng mấy tối trước ở xã Sông Trầu vẫn đông nghịt người”.

Theo Trung tá Vũ Hồng Tú, Chính trị viên phân đội 3, đợt dân vận này của phân đội 3 kéo dài 10 ngày, gần 400 cán bộ, ĐVTN chia thành các bộ phận đóng quân dã ngoại ở 3 xã Thanh Bình, Sông Trầu, Cây Gáo thuộc huyện Trảng Bom. Ngoài giúp đỡ nhân dân làm đường, đào rãnh thoát nước, tổng dọn vệ sinh môi trường, thu hoạch, chăm sóc hoa màu, đơn vị còn phối hợp với tuổi trẻ địa phương tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu niên; cùng Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG