Lính trong bão

Hải quân giúp dân gia cố đê chống bão số 5. Ảnh: Công Luật
Hải quân giúp dân gia cố đê chống bão số 5. Ảnh: Công Luật
TP - Các lực lượng quân đội đang triển khai mọi nguồn lực, phát huy tinh thần xung kích để giúp dân chống bão số 5.

> Bão số 5 suy yếu, bão Nalgae mạnh cấp 14 hướng vào biển Đông

Hải quân giúp dân gia cố đê chống bão số 5. Ảnh: Công Luật
Hải quân giúp dân gia cố đê chống bão số 5. Ảnh: Công Luật.
 

Đại tá Trần Văn Đông, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn (Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng - BĐBP) cho biết, lực lượng biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Định duy trì trên 3.400 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 250 phương tiện các loại thường trực sẵn sàng tham gia xử lý tình huống.

BĐBP đã phối hợp với địa phương tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu hàng chục ngàn tàu, thuyền và lồng, bè, lều, chòi của người nuôi trồng thủy, hải sản.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo cho Trung đoàn Thông tin 21 và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố sử dụng hệ thống phương tiện kỹ thuật hiện đại mới được lắp đặt để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống bão số 5 ở các cấp.

Đại tá Lê Tiến Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh cho biết, lực lượng biên phòng tỉnh đang duy trì hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện thường trực và trực tiếp ứng cứu dân. BĐBP Quảng Ninh kêu gọi được 2.256 phương tiện, 6.768 người vào tránh trú bão an toàn và trực tiếp cứu được 18 người tại vùng biển Vân Đồn trưa 30-9.

Tính đến chiều 30-9, Quân chủng Hải quân đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ và phương tiện tham gia cứu dân. Cán bộ, chiến sỹ Hải quân phối hợp với quân dân trên địa bàn di dời được hàng nghìn người dân đến nơi an toàn, tham gia cứu hộ các đoạn đê xung yếu. Các đơn vị tàu Hải quân tổ chức trực chiến 24/24 giờ; khi có tình huống xảy ra trên hướng biển, sẵn sàng cơ động tàu thuyền đi cứu giúp dân.

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng cơ động trên 3 hướng Quảng Yên, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và TP Hải Phòng cùng nhân dân chống bão.

Để chuẩn bị tốt công tác phòng chống, giảm thiệt hại và khắc phục hậu quả do bão, lũ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam có công điện khẩn gửi các đơn vị, yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực phối hợp với nhân dân tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ.

Ngay chiều 29-9, 100 cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn đã cùng với nhân dân gia cố tuyến đê ở xã Hà An, huyện Quảng Yên. Trưa và chiều 30-9, 100 cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 147 cùng nhân dân tiếp tục gia cố thành công tuyến đê xung yếu dài 200m ở xã Hà An, huyện Quảng Yên.

Khu vực kè Cao Lộc của xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng là địa điểm xung yếu nhất của huyện An Lão, có nguy cơ vỡ đê cao, bộ đội Đoàn Tên lửa bờ 679 Hải quân phối hợp với Tiểu đoàn 41 (Bộ Tham mưu Quân khu 3) và nhân dân địa phương vận chuyển đất đá, dùng lưới thép kè toàn bộ hệ thống bờ kè có nguy cơ bị sạt lở. Đến 10 giờ ngày 30-9, gần 50m đê xung yếu nhất đã được kè chắc chắn, đảm bảo chống chọi được với bão lũ.

Vùng A Hải quân đóng ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện sẵn sàng lên đường khi có lệnh. Sáng 30-9, đơn vị đã điều tàu HQ-452 đi cứu hộ người dân làng chài Cửa Vạn thuộc TP Hạ Long.

Đại tá Nguyễn Quang Đạm, Tham mưu trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết, ngoài phương tiện sửa chữa tại các nhà máy và các phương tiện hoạt động trên biển, tất cả số tàu thuyền đang trực ở các căn cứ, vị trí neo đậu, sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng trên địa bàn đóng quân để ứng cứu, khắc phục hậu quả trong và sau bão.

Đến chiều tối 30-9, các đơn vị Cảnh sát Biển đang thường trực trên 20 phương tiện và duy trì 70-80% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chống bão, giúp dân.

Ngày 28-9, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường quyết định điều động 1.100 cán bộ, chiến sĩ thuộc hai Sư đoàn 324, 968 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị giúp dân khắc phục hậu quả bão số 4 và ứng phó với cơn bão số 5. Lãnh đạo Quân khu 9 cũng điều động hơn 2.550 cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa và chống bão...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG