Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngôi vị Hoa khôi và Nam vương thuộc về Nguyễn Thị Mai Hương (SBD 039) và Nguyễn Hữu Tài (SBD 001)
Ngôi vị Hoa khôi và Nam vương thuộc về Nguyễn Thị Mai Hương (SBD 039) và Nguyễn Hữu Tài (SBD 001)
TPO - Tối 22/4, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chung kết cuộc thi Miss & Mr HUS 2019 với sự tham gia khoe sắc đua tài của 20 nam và nữ thí sinh. Ngôi vị Hoa khôi và Nam vương thuộc về Nguyễn Thị Mai Hương (SBD 039) và Nguyễn Hữu Tài (SBD 001).
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 1 Tối 22/4, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chung kết cuộc thi Miss & Mr HUS 2019 với sự tham gia khoe sắc đua tài của 20 nam và nữ thí sinh.
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 2 Cuộc thi Miss & Mr HUS nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ và tâm hồn từ đó giúp sinh viên nhận thức đúng đắn vẻ đẹp thanh niên thời đại mới; định hướng phong cách thời trang có văn hoá cho sinh viên trước những xu hướng ăn mặc nhiều biến động của giới trẻ hiện nay
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 3 Đêm chung kết cuộc thi Miss & Mr HUS 2019 có sự khoe sắc đua tài của 20 thí sinh là những gương mặt nam thanh nữ tú đã xuất sắc vượt qua các vòng loại. Đến cổ vũ cho các thí sinh có đông đảo các bạn trẻ, phụ huynh thí sinh.
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 4 Trong phần thi trang phục truyền thống, các thí sinh  đều lần lượt thể hiện nét đẹp duyên dáng thanh lịch. Cùng với tà áo dài, khăn xếp, nhiều thí sinh còn có các món đồ như sáo, quạt... cho phần thi
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 5 Tiếp đến, các thí sinh đã thể hiện nét quyến rũ, lịch thiệp với trang phục dạ hội. Các thí sinh nữ là những bộ cánh lộng lẫy, thí sinh nam là vest. Cùng ngắm một số hình ảnh cuốn hút của các thí sinh
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 6
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 7
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 8  Xuất hiện trên sân khấu các thí sinh không chỉ khoe nét đẹp năng động, khoẻ khoắn mà còn thể hiện tự tin, bản lĩnh
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 9
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 10
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 11
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 12 Cùng với các phần trình diễn ấn tượng, khán giả đêm chung kết còn có dịp thưởng thức lại các tiết mục tài năng đặc sắc. Trong ảnh là tiết mục múa của Nguyễn Thị Mai Hương. Tiết mục này đã giúp cô giành giải Miss Tài năng của cuộc thi.
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 13 Trải qua các phần thi, ban giám khảo đã lựa chọn ra các thí sinh nổi bật nhất bước tiếp vào phần thi ứng xử.  Các thí sinh nam gồm: Phan Việt Huy (SBD 059); Nguyễn Minh Quân (SBD 037); Đinh Thế Hùng (SBD 024); Nguyễn Hữu Tài (SBD 001); Bằng Huy Cương (SBD 025). Các thí sinh nữ lọt vào phần thi ứng xử có Nguyễn Hải Anh (SBD 021); Nguyễn Thị Ngọc (SBD 002); Đỗ Thị Thanh Ngân (SBD 054); Nguyễn Thị Mai Hương (SBD 039); Nguyễn Diệu Xuân (SBD 031)
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 14 Kết quả,  cuộc thi Miss & Mr HUS 2019 đã chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất để trao giải. Nguyễn Thị Mai Hương (SBD 039) đạt giải Hoa khôi và giải Tài năng; Nguyễn Hữu Tài (SBD 001) đạt giải Nam vương  và giải Nam thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất.
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 15 Giải Á khôi 1 và Á vương 2: Nguyễn Thị Ngọc (SBD 002) - Phan Việt Huy (SBD 059)
Lộ diện cặp đôi tài sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên ảnh 16 Giải Á khôi 2 và Á vương 2 thuộc về Nguyễn Hải Anh (SBD 021) - Đinh Thế Hùng (SBD 024)
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.