Lộ diện tài năng nhận giải thưởng Loa Thành

TP - Sáng 26/11 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Giải thưởng Loa Thành 2014. 

Đây là lần thứ 26 Giải thưởng Loa Thành được tổ chức dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc. Năm nay, Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 168 đồ án đến từ 23 trường trên cả nước, trong đó có: 77 đồ án thuộc khối chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch; 91 đồ án thuộc khối Kỹ thuật công trình và Kinh tế, trong đó 45 đồ án thuộc khối chuyên ngành Xây dựng và Kinh tế, 17 đồ án thuộc khối Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, 19 đồ án thuộc chuyên ngành Công trình thủy, 10 đồ án thuộc khối chuyên ngành Công trình Giao thông. So với năm 2013, số trường tham gia giải thưởng năm nay nhiều hơn 4 trường và số đồ án dự thi tăng lên 33. 

  

Hội đồng Giải thưởng Loa Thành năm nay quyết định trao 4 giải nhất cho những đồ án có tính tổng hợp, sáng tạo, áp dụng tiến bộ KHKT và tính ứng dụng cao như: Cải tạo nhà máy thành trường năng khiếu nghệ thuật của Phạm Thùy Linh (ngành Kiến trúc, trường ĐH Xây dựng); Chung cư Lucky Tower của Nguyễn Thắng Nhật Quang (ngành Xây dựng DD&CN, trường ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM); Đồ án tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng Việt Nam theo hướng xây dựng bền vững của sinh viên Nguyễn Thị Mai (Kinh tế & Quản lý xây dựng, trường ĐH Xây dựng Hà Nội) và Công trình thủy điện Bản Chát là đề tài đồ án tốt nghiệp của Đỗ Hữu Dương (ngành CT Thủy, trường ĐH Xây dựng Hà Nội).

Ngoài ra, BTC trao 19 giải nhì, 30 giải ba. Bên cạnh đó, nhằm động viên và ghi nhận sự cố gắng trong nghiên cứu, xây dựng đồ án, Hội đồng Giải thưởng trao 32 giải Hội đồng cho các đồ án có ý tưởng sáng tạo, đề tài độc đáo và mới lạ, có ứng dụng công nghệ mới, có xu hướng công trình bền vững, công trình xanh. 

Lễ trao Giải thưởng Loa Thành sẽ được tổ chức vào ngày 30/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.