Lối thiện cho 'tiểu giang hồ'

Lối thiện cho 'tiểu giang hồ'
TP - Phường Tân Hưng (TPHCM) với đường Trần Xuân Soạn trước bờ Kênh Tẻ vốn là địa bàn phức tạp, nơi trú ngụ của nhiều tay 'tiểu giang hồ' cộm cán. Nhờ Đoàn thanh niên, nhiều 'tiểu giang hồ' tìm về nẻo thiện.

> Sinh viên 9X 'quản' 4.000 người

Tiệm rửa, sửa xe do Đoàn phường Tân Hưng tổ chức Ảnh: LQM
Tiệm rửa, sửa xe do Đoàn phường Tân Hưng tổ chức. Ảnh: LQM.

M.H., SN 1990, thuộc loại có số má trong lớp tiểu giang hồ mới nổi. Những vụ đâm chém quanh cầu Rạch Ông lúc đêm khuya, mờ sáng vì nhậu xỉn, giành gái không bao giờ thiếu M.H. Cha mẹ M.H là lao động tự do, buôn trái cây từ các ghe thuyền thương hồ ở miền Tây dạt vào bến Kênh Tẻ. M.H. lớn lên và nhanh chóng trải đời khi gia nhập các độ nhậu cùng đám đàn anh dưới gầm cầu. Nhậu xỉn, rồi chém nhau chỉ vì một ánh nhìn là chuyện thường.

Số má thế, nên bà con khu xóm không khỏi ngỡ ngàng khi bỗng nhiên M.H. cắp sách vở, đồ nghề đi học sửa xe. Tích góp được ít vốn, M.H. lấy vợ. Vợ bán hủ tiếu ngay trước quán rửa, sửa xe còn chồng cặm cụi đánh vật với từng con xe. Hết giờ làm chồng lúi húi đẩy xe hủ tiếu cùng vợ về nhà.

Hai vợ chồng cần mẫn một tháng cũng được 7- 8 triệu đồng. “Nhà bố mẹ chật quá, lại đông anh em nên hai vợ chồng chuyển ra ở trọ. Sống tích cóp tí lo cho tương lai. Giờ chưa được bao nhiêu nên không dám có con. Khi nào đủ vốn mở tiệm riêng hai vợ chồng mới tính tiếp”, M.H. chia sẻ.

Ngoài M.H, có hàng trăm thanh niên trên địa bàn cũng từ bỏ con đường lầm lạc để chí thú làm ăn. Nhắc lại ngày trước, nhiều bạn không khỏi ngại ngùng. “Hồi xưa cứ đến 11, 12h đêm, em lại trốn nhà dắt xe đi bão. Không chỉ em mà thanh niên trong xóm cũng xách xe nhập hội. Nay gác kiếm rồi, làm ăn tử tế, nhưng nhiều lúc thấy ngại với vết xăm trên cổ”, V.T, một cựu quái xế tâm sự.

Bạn tốt mặc áo xanh

Đoàn TN phường Tân Hưng được cấp miếng đất nằm cạnh chân cầu Rạch Ông. Nhận thấy đất còn dư, Đoàn trình UBND phường cho phép được tổ chức kinh doanh, cho thuê mặt bằng. Tháng 10-2010, tiệm rửa, sửa xe và đào tạo học nghề cho thanh niên chậm tiến chính thức khai trương. Tiếp đó, tiệm in thiệp cưới, namecard và quầy xích đu, thú nhún cũng được tổ chức nằm cạnh văn phòng Đoàn phường.

Ngoài việc đào tạo nghề miễn phí cho hàng trăm bạn trẻ, Đoàn phường ưu tiên thanh niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng có việc làm tại cơ sở kinh doanh. Nhiều bạn sau khi được dạy nghề đã chí thú làm ăn, mở tiệm riêng.

Anh Nguyễn Minh Luân, Bí thư Đoàn phường Tân Hưng, cho biết: “Địa bàn phường khá phức tạp, nhiều tệ nạn xã hội khiến thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo, sa ngã. Đoàn phường đã về các khu phố để họp mặt thanh niên chậm tiến, với mục đích giáo dục, định hướng và cho các bạn thăm quan các tiệm kinh doanh mà Đoàn tổ chức. Nhiều bạn sau đó đã trở lại xin được học nghề”.

Anh Nguyễn Hữu Nam, Bí thư chi Đoàn khu phố 4, phường Tân Hưng, chia sẻ: “Sau những cuộc ăn chơi, đàn đúm, nhiều bạn trẻ tỏ ra hoài nghi, chán nản cuộc sống hiện tại. Nắm được điều đó, tụi mình đi đến từng nhà, gặp gỡ và trò chuyện. Những bạn sau khi hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định đã kêu gọi bạn khác cùng lầm lỡ trước đó vào làm”.

Ngoài việc trả lương cho gần 15 bạn đang làm việc tại cơ sở kinh doanh, Đoàn phường còn thu vào hơn 6 triệu đồng/tháng tiền cho thuê mặt bằng. Nhờ đó, Đoàn có thể tự đứng ra tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ đoàn viên của phường trong chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.