Lý Thị Hiếu Thục đăng quang Người đẹp xứ Tuyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Dung trao vương miện và tiền thưởng cho Người đẹp Xứ Tuyên năm 2016 Lý Thị Hiếu Thục.  Ảnh: Thành Công.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Dung trao vương miện và tiền thưởng cho Người đẹp Xứ Tuyên năm 2016 Lý Thị Hiếu Thục.  Ảnh: Thành Công.
TPO - Cô gái người dân tộc Tày xuất sắc giành danh hiệu “Người đẹp Xứ Tuyên” 2016 tại đêm Chung kết diễn ra tối 11/9. Cuộc thi do Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức.

Vòng Chung kết cuộc thi Người đẹp Xứ Tuyên năm 2016 có sự tham gia của 22 đóa hoa xinh đẹp của núi rừng Tuyên Quang. Các thí sinh đã thể hiện xuất sắc 03 phần thi: Trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trình diễn trang phục áo tắm và trình diễn trang phục tự chọn.

Kết thúc 3 phần thi Ban giám khảo đã chấm và lựa chọn ra top 10, top 5 thí sinh xuất sắc nhất Cuộc thi để tham gia phần thi ứng xử. Các câu hỏi tại phần thi ứng xử do Ban Tổ chức đưa ra đã được các thí sinh trả lời nhanh chóng, chính xác, thể hiện được sự thông minh, hiểu biết của các thí sinh.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải “Người đẹp Xứ Tuyên” năm 2016 cho thí sinh Lý Thị Hiếu Thục, người dân tộc Tày, số báo danh 20, đến từ huyện Sơn Dương; thí sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, số báo danh 21 đoạt giải Người đẹp thứ nhất; giải Người đẹp thứ hai thuộc về thí sinh Bùi Thị Thúy Quỳnh, số báo danh 14.

Lý Thị Hiếu Thục đăng quang Người đẹp xứ Tuyên ảnh 1

Các thí sinh đạt danh hiệu Người đẹp Xứ Tuyên năm 2016, người đẹp Thứ Nhất và Người đẹp thứ Hai. Ảnh: Quang Hòa.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải thí sinh trả lời ứng xử hay nhất cho thí sinh Trần Ngọc Ánh, số báo danh 05; thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất thuộc về thí sinh Trần Phương Linh, số báo danh 22; thí sinh trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất thuộc về thí sinh Đỗ Thị Ngọc Bích, số báo danh 17; thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất thuộc về thí sinh Vy Thị Ngọc Mai, số báo danh 04; thí sinh có gương mặt khả ái nhất thuộc về thí sinh Dương Thị Tú, số báo danh 01 và giải thí sinh thân thiện nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huyền, số báo danh 13.

Cuộc thi nhằm giáo dục lòng nhân ái, truyền thống yêu quê hương, đất nước, giáo dục thẩm mỹ và tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Việt Nam nói chung, thiếu nữ tỉnh Tuyên Quang nói riêng.  

MỚI - NÓNG